Quảng cáo

Bao cao su 'cháy hàng' tại Asiad 2014

Thứ hai, 22/09/2014 14:18 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Ban tổ chức Asiad Incheon phát hàng nghìn bao cao su miễn phí mỗi ngày và ngày nào cũng hết sạch.

 

VIDEO: Hot girl Wushu giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Asiad 17

 

 

Ông Choi Hyeung-Dae, thành viên ban tổ chức Asiad, chia sẻ trên AFP hôm 19/9: "Chúng tôi phát miễn phí hàng nghìn bao cao su trong ba ngày qua, mỗi ngày có khoảng 5.000 chiếc nhưng luôn trong tình trạng 'cháy hàng'. Điều đó không hẳn là các VĐV mải mê chuyện chăn gối. Tôi nghĩ rằng đa số họ muốn giữ lại để làm kỷ niệm".

 

Asiad 17, Asiad 2014, Asiad Incheon, Cập nhật Asiad 17, Lịch thi đấu Asiad 17, Tin tức Asiad 17, Bên lề Asiad 17, Thông tin Asiad 17, U23 Việt Nam, bao cao su, Á vận hội, linh vật asiad 17

Bao cao su do BTC Asiad 17 phát hành

 

'Áo mưa' do ban tổ chức Asiad 17 phát hành có màu vàng với phần vỏ bao mờ đục in biểu tượng của đại hội. Ông Choi cho rằng có thể các VĐV coi đây là một món đồ lưu niệm ngoài việc sử dụng chúng. Ban tổ chức Asiad 2014 cho biết, họ sẽ phát khoảng 100.000 bao cao su cho đến 3/10, một ngày trước lễ bế mạc.

 

Tại các giải đấu thể thao lớn như Asiad, Olympic, bao cao su thường được phát miễn phí cho VĐV. Tại Olympic Sochi 2014, Ban tổ chức đã phát ra khoảng 150.000 bao cao su cho các VĐV. 'Kình ngư' Ryan Lochte (Mỹ) từng tiết lộ, có tới 70-75% các VĐV vượt rào chuyện sex tại Olympic London 2012. Trong khi đó Hope Solo, nữ thủ môn tuyển bóng đá Mỹ cho biết chuyện các VĐV “quan hệ” diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi trong làng Olympic.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan