Quảng cáo

'Vua giải trẻ' của U19 Việt Nam sáng cửa đoạt danh hiệu cao quý ở giải AFF

Thứ hai, 11/07/2022 14:21 PM (GMT+7)

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á 2022 với 4 bàn thắng sau 5 trận.

Nghe nội dung bài viết

Trận hòa với tỷ số 1-1 trước Thái Lan là đủ để giúp U19 Việt Nam đi tiếp vào vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2022 với ngôi nhất bảng A. Kết quả này cũng gián tiếp khiến cho U19 Indonesia bị loại dù có cùng số điểm với Việt Nam và Thái Lan nhưng kém hơn về hiệu số đối đầu trực tiếp.

Thành tích ấn tượng của U19 Việt Nam có sự góp công không nhỏ của Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á 2022 với 4 bàn thắng. Có cùng số pha lập công với chân sút sinh năm 2003 là 2 cầu thủ của Indonesia Hokky Caraka và Rabbani Tasnim.

Tuy nhiên với việc U19 Indonesia đã dừng bước ngay từ vòng bảng, Quốc Việt đương nhiên đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á 2022. Ngoài Quốc Việt, U19 Việt Nam còn sở hữu 1 tay săn bàn đáng chú ý nữa là Khuất Văn Khang với 3 pha lập công.

'Vua giải trẻ' của U19 Việt Nam sáng cửa đoạt danh hiệu cao quý ở giải AFF 156741
Quốc Việt và Văn Khang đóng góp 7 bàn thắng cho U19 Việt Nam

4 bàn thắng của Quốc Việt được ghi ở 2 trận đấu rất quan trọng với U19 Việt Nam. Cú đúp đầu tiên là vào lưới U19 Philippines trong chiến thắng 4-1 ở trận mở màn giải đấu. Hai bàn thắng còn lại của Quốc Việt là ở trong thắng lợi 3-1 trước U19 Myanmar, có ý nghĩa bản lề tới việc giành vé vào bán kết của U19 Việt Nam. Nếu tiếp tục giữ được phong độ, số bàn thắng của Quốc Việt chắc chắn sẽ không dừng lại.

Đại diện gần nhất của U19 Việt Nam giành được danh hiệu vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á là Nguyễn Văn Toàn. Năm 2013, tiền đạo của HAGL đóng góp cho U19 Việt Nam tới 6 bàn thắng. Đáng tiếc ở giải đấu năm đó, U19 Việt Nam lại để thua Indonesia trong trận chung kết.

Nếu đoạt được danh hiệu vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á, Quốc Việt sẽ bổ sung vào bộ danh hiệu cá nhân đồ sộ của mình. Trước đó tiền đạo sinh năm 2003 được mệnh danh là "Vua giải trẻ" khi đã là vua phá lưới của giải U17 quốc gia 2022, U19 quốc gia 2021 và U21 quốc gia 2021.

HLV U19 Indonesia vẫn 'chắc ghế' dù bị Việt Nam, Thái Lan loại sớm

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan