Quảng cáo

Bóng đá Thái Lan gặp biến lớn, đứng trước nguy cơ 'toang' tại AFF Cup

Thứ sáu, 18/11/2022 11:03 AM (GMT+7)

32 CLB tại Thai League và Thai League 2 mới đây đã lên tiếng phản đối việc đẩy nhanh giải VĐQG để tạo điều kiện cho SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, 32 câu lạc bộ của Thái League 1 và Thái League 2 đã đồng ý không đẩy nhanh tiến độ các giải VĐQG để kết thúc sớm trước tháng 5 cũng như việc thay đổi lịch trình gây ảnh hưởng đến FIFA Days năm 2023 như thông thường. 

Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra sau khi nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp của Thái Lan bày tỏ sự phản đối với Liên đoàn bóng đá Thái Lan và ban tổ chức Thai League. Trước đó, FAT thông báo dự định kết thúc mùa giải 2022/23 trong vòng tháng 4 vì trùng với lịch thi đấu của đội tuyển U23 nước này tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia.

315008410_561940632605899_282348903340186038_n
Các CLB Thái Lan đồng loạt phản đối quyết định của LĐBĐ Thái

Theo đó, SEA Games 32 sẽ bắt đầu kể từ ngày 28/4 năm 2023 và kết thúc vào ngày 16/5. Thời điểm này trùng với thời gian diễn ra ba vòng đấu cuối cùng tại Thái League.

Trước đó, vào đầu tháng 11, LĐBĐ Thái Lan đã có cuộc họp với BTC Thai League về việc điều chỉnh thời gian giải quốc nội trong mùa giải 2022/2023. Theo đó, Thai League 2022/2023 sẽ phải kết thúc trước tháng 5/2023, để nhường thời gian cho đội U22 hội quân và chuẩn bị hướng đến SEA Games 32 với mục tiêu giành tấm HCV môn bóng đá nam. 

Ngay lập tức sau khi đưa ra thông báo, LĐBĐ Thái Lan đã nhận về cơn mưa chỉ trích đến từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. Với quyết định này, CĐV Thái Lan đồng loại cho rằng LĐBĐ nước nhà đang hy sinh lợi ích lớn vì mục tiêu nhỏ hơn, đồng thời đi chệch so với định hướng phát triển ban đầu của nền bóng đá xứ chùa Vàng. 

Không chỉ SEA Games 32, hiện tại, ĐT quốc gia Thái Lan cũng đang gặp nhiều khó khăn khi nhiều CLB nhất quyết không chịu nhả người cho HLV Mano Polking tại AFF Cup 2022.

Cuộc đấu tranh căng thẳng này hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nhiều khả năng, ĐT Thái Lan sẽ gặp cuộc khủng hoảng nhân sự lớn ở giải đấu năm nay.

Nhân sự ĐT Việt Nam: Hà Nội dẫn đầu, HAGL áp đảo dù vắng Công Phượng

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng