Quảng cáo

ĐT Việt Nam chạm trán với đối thủ đứng đầu AFF Cup 2022 ở 1 chỉ số

Thứ tư, 21/12/2022 17:56 PM (GMT+7)

Lào, đối thủ của ĐT Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2022 có độ tuổi trung bình nhỏ nhất giải.

Nghe nội dung bài viết

ĐT Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á của mình bằng chuyến làm khách trên sân của Lào. AFF Cup 2022 cũng là lần thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo chạm trán đối thủ này ở trận ra quân và tất cả đều đang dự đoán ĐT Việt Nam sẽ có được 1 chiến thắng dễ dàng.

Niềm tin này càng được củng cố thêm khi ĐT Lào mang đến AFF Cup 2022 một đội hình còn rất trẻ. Theo thống kê, Lào là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải với 22,1 tuổi. Trong danh sách 23 cầu thủ chính thức của ĐT Lào, HLV Michael Weiss chỉ gọi có đúng 3 cầu thủ trên 30 tuổi.

Cái tên đầu tiên chính là đội trưởng, Soukaphone Vongchiengkham - ngôi sao được mệnh danh là "Messi Lào" năm nay đã 30 tuổi. Hai cầu thủ còn lại đều là những cầu thủ gốc Pháp và đã trở về thi đấu cho ĐT Lào kể từ AFF Cup 2020 là Billy Ketkeophomphone (32 tuổi) và Mitsada Saitaifah (35 tuổi).

ĐT Việt Nam chạm trán với đối thủ đứng đầu AFF Cup 2022 ở 1 chỉ số 234590
Billy Ketkeophomphone (32 tuổi) là cầu thủ đáng chú ý nhất của Lào

Trong đó, Mitsada Saitaifah không tham dự buổi tập làm quen sân của ĐT Lào trước trận gặp Việt Nam và nhiều khả năng sẽ không được ra sân. Trong khi đó Billy Ketkeophomphone vẫn sẽ là ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía đối thủ và chắc chắn gây nhiều khó khăn cho hàng thủ ĐT Việt Nam.

Cũng theo thống kê, ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất ở AFF Cup 2022 không có cầu thủ nào sinh từ năm 2001 trở đi. Trước đó HLV Park Hang Seo đã quyết định gạch tên Khuất Văn Khang và Hải Huy, trong đó Khuất Văn Khang sinh năm 2003. Đương nhiên cũng không có gì bất ngờ khi ĐT Lào có nhiều cầu thủ ở độ tuổi U23 nhất với 14/23 cầu thủ sinh sau năm 2001.

Đội hình ĐT Việt Nam mang tới AFF Cup 2022 có thể nói là 1 thế hệ vàng đang đạt độ chín trong sự nghiệp. Chính vì thế mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo năm nay chắc chắn phải là giành chức vô địch. Trong khi đó, Lào với đội hình còn quá trẻ thật sự rất khó làm nên bất ngờ.

Sao châu Âu của Lào ngồi ngoài, không đá trận gặp ĐT Việt Nam?

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng