Quảng cáo

Malaysia chiêu mộ Kiatisak làm HLV trưởng ĐTQG?

Thứ ba, 04/01/2022 16:04 PM (GMT+7)

Theo thông tin từ báo giới xứ Chùa vàng, LĐBĐ Malaysia đang muốn có được sự phục vụ của HLV Kiatisak.

Highlights Việt Nam 3-0 Malaysia (AFF Cup 2021)

Sau thất bại ở AFF Cup 2021, HLV Tan Cheng Hoe đã từ chức khỏi chiếc ghế nóng của ĐTQG Malaysia. Mới đây, tờ MGR Online (Thái Lan) đã đăng tải thông tin rằng, Malaysia đang muốn chiêu mộ Kiatisak cho vị trí HLV trưởng ĐTQG nước này.

Ngoài ra, theo nguồn tin của tờ báo Thái Lan, một số ứng viên khác đang được LĐBĐ Malaysia (FAM) nhắm đến là HLV Akira Nishino - cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan và ông Brad Maloney – cựu trợ lý ở ĐTQG và từng có thời gian dẫn dắt đội U19 và U23 Malaysia.

Đây là thông tin khá bất ngờ bởi hiện tại, HLV Kiatisak đang ở Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải mới. Zico Thái sẽ tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung từ ngày 5/1 đến ngày 9/1 với sự tham dự của 3 đội bóng khác là Bình Định, Bình Dương và Đà Nẵng.

269954604_448660780084987_292309340728302014_n
Nguồn tin từ báo giới Thái Lan cho biết, LĐBĐ Malaysia đang quan tâm tới Kiatisak

Nếu việc FAM đang muốn chiêu mộ Kiatisak làm HLV trưởng ĐT Malaysia là đúng thì đây cũng là điều dễ hiểu. Bởi, thời gian vừa qua, nhà cầm quân người Thái Lan đã có những thành công nhất định tại Việt Nam.

Ở mùa giải mới, HAGL chính là đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League. Đội chủ sân Pleiku cũng vừa bổ sung những ngoại binh chất lượng vào đội hình.

Trở lại với bóng đá Malaysia, trong năm 2022, họ có 2 mục tiêu lớn là tìm vé dự Asian Cup 2023 và kỳ AFF Cup 2022 vào cuối năm. Trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và 1-4 trước Indonesia đã sớm báo hiệu tương lai của HLV Tan Cheng Hoe với "Những chú Hổ Malay".

Malaysia muốn học tập Việt Nam sau AFF Cup

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng
Quảng cáo