Quảng cáo

U23 Thái Lan sắp có HLV ngoại người Brazil cho SEA Games 30

Thứ bảy, 06/10/2018 11:52 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - U23 Thái Lan sắp có HLV ngoại người Brazil, Ông Park chịu sức ép lớn... là những tin tức bóng đá Việt nổi bật chiều 6/10.

U23 Thái Lan sắp có HLV ngoại người Brazil

Theo giới thạo tin, HLV Alexandre Gama sắp trở thành người dẫn dắt ĐTQG U23 Thái Lan trong thời gian tới. Nhiệm vụ của ông sẽ là giúp U23 Thái Lan thi đấu tốt tại SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Trước đó, ông Alexandre Gama là HLV của CLB Buriram United trong khoảng thời gian 3 năm từ 2014-2016. Sau đó, ông dẫn dắt CLB Chiangrai United trong 2 năm 2017-2018.

Sau khi Thai League 2018 kết thúc, Alexandre Gama đã rời khỏi vị trí tại Chiangrai và sẵn sàng cho vị trí tại ĐTQG U23 Thái Lan. Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.

U23 Thái Lan, u23 Việt Nam, SEA Games 30

HLV Nguyễn Hải Biên "bật mí" thời gian lấy lại tên gọi Thể Công

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Hải Biên chia sẻ: "Sau khi kết thúc giải hạng Nhất 2018, các em được cho về nghỉ khoảng 10 ngày trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Riêng các cầu thủ thi đấu giải U21 sẽ tập trung sớm hơn".

"Thời gian này chúng tôi nghỉ ngơi nhưng Ban Giám đốc Trung tâm bóng đá Viettel vẫn đang tích cực tìm kiếm những nhân tố tốt cho đội bóng theo kế hoạch. Có thể yên tâm ở mùa giải 2019, đội bóng sẽ có một diện mạo mới và sẵn sàng cạnh tranh với các đội bóng khác".

Ông Park chịu sức ép lớn tại AFF Cup 2018

Gần giống với các đồng nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, HLV Park Hang-seo cũng lên danh sách sơ bộ khoảng 50 cầu thủ nhưng khác là chỉ cho gọi chính thức 28 và cuối cùng rút gọn còn 23. Dễ thấy cầu thủ của ông Park đông mà không tinh và không khó để xác định hầu hết là những khuôn mặt cũ dưới 23 tuổi từng có suất chơi ở hai giải châu Á vừa qua có tăng cường một vài cựu binh.

Việc ghi tên cả 50 cầu thủ của ông thầy Hàn cũng là một tầm nhìn xa hơn AFF Cup 2018 khi chỉ sau đó khoảng một tháng, ông lại tiếp tục sàng lọc để chuẩn bị cho đấu trường vòng chung kết Asian Cup 2019.

Vấn đề của HLV Park Hang-seo từ thành công ở các giải trẻ châu Á vẫn là con người và cách chơi đa dạng hơn tại sân chơi Đông Nam Á của đội tuyển quốc gia vốn khó lường hơn rất nhiều. Đã 10 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam chưa có lần thứ hai đăng quang, sau thời của HLV Calisto qua mặt người Thái vô địch AFF Cup 2008.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Thái Lan u23 Việt Nam SEA Games 30
Xem thêm
TIN NỔI BẬT