Quảng cáo

Quả bóng vàng Việt Nam 2015 từ giã ĐTQG

Thứ bảy, 06/08/2016 09:43 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Ngày hôm qua, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt chính thức chia tay ĐTQG Việt Nam sau nhiều năm gắn bó với màu áo đỏ.

Trận chung kết đầy cay đắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan không chỉ chứng kiến những cô gái của chúng ta đánh rơi chức vô địch một cách đáng tiếc, mà ở đó, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã chạy những bước cuối cùng của mình trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt sinh ngày 16/11/1986, tại Hà Tây (cũ). Xuất thân là một VĐV điền kinh, Minh Nguyệt chuyển sang nghiệp đá bóng và thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004 tới nay. Cô từng là nhân tố đặc biệt được triệu tập cùng các đàn chị như Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện hay Kim Chi. Chính những đợt triệu tập ấy giúp Minh Nguyệt tiến bộ rất nhiều trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Quả bóng vàng Việt Nam 2015, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, bóng đá nữ, ĐTQG nữ Việt Nam, Nữ Việt Nam 5-6 Nữ Thái Lan, AFF Cup 2016, Sea Games 2015

Minh Nguyệt từ giã ĐTQG ở tuổi 30 (Ảnh: VFF)

Thi đấu ở vị trí tiền đạo, Minh Nguyệt trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất là ĐT bóng đá nữ Việt Nam từng sở hữu. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Minh Nguyệt được ví như ‘nữ hoàng của vòng cấm địa’, với khả năng ghi bàn tuyệt đỉnh nhờ vào sự tinh quái của mình.

Những năm gần đây, do đã bắt đầu bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Minh Nguyệt trở thành quân bài chiến lược của những đời HLV ĐT nữ Việt Nam. Cô thường được tung vào sân ở những thời điểm nhất định và luôn tạo được dấu ấn. Ngay tại giải AFF nữ 2016, Minh Nguyệt cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả bằng những tình huống xử lý trong vòng cấm đơn giản nhưng đẳng cấp.

Thi đấu 12 năm trong màu áo ĐTQG, Minh Nguyệt trở thành một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ với 2 chiếc HCV Sea Games và 2 lần lên ngôi VĐ Đông Nam á. Ngoài ra, Minh Nguyệt còn có 3 danh hiệu VĐQG cùng Hà Nội. Năm 2015, cô trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam ở hạng mục nữ.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (16/11/1986)

Vị trí: tiền đạo.
CLB: Hà Nội I
Danh hiệu: VĐQG 2008, 2009, 2011. HCV SEA Games: 2005, 2009. Vô địch ĐNA: 2006, 2012.
QBV Việt Nam 2015

 

 

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Minh Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nguyệt bóng đá nữ ĐTQG nữ Việt Nam Nữ Việt Nam 5-6 Nữ Thái Lan AFF Cup 2016 Sea Games 2015
Xem thêm
TIN NỔI BẬT