Quảng cáo

Kỳ tích 12 năm của người Malaysia và cái bóng Việt-Thái

Thứ năm, 09/11/2017 15:57 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Malaysia và Indonesia đang làm được những điều đặc biệt, nhưng có lẽ là Việt Nam và Thái Lan đang thực sự là những tượng đài châu lục ở Đông Nam Á.

Hôm qua, vòng loại giải U19 châu Á 2018 đã kết thúc với sự hú hồn của người Malaysia. Nhận trận thua đậm Hàn Quốc với tỷ số 0-3, người Mã Lai phải sống trong hồi hộp tới những phút cuối cùng, mới biết rằng mình đã trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhứ 5 của giải (ngay bên trên Campuchia, đội có cùng điểm và hiệu số), vừa đủ để giúp họ có mặt tại Indonesia vào tháng 10 năm sau.

Giống như Indonesia với lứa cầu thủ ‘thần đồng’ được ăn tập với nhau hơn 3 năm trời ở châu Âu, Malaysia cũng rất kỳ vọng vào các cầu thủ đang ở độ tuổi U19 lần này. Chỉ chịu thất bại trước Thái Lan ở chung kết U19 Đông Nam Á là một thành tích khiến họ tự tin hơn vào tương lai.

U19 Malaysia, u19 Việt Nam, U19 Thái Lan, VCK U19 châu Á

Không những thế, họ sẽ còn hạnh phúc hơn nữa với thành tích chật vật vừa giành được. Cụ thể, năm 2018 là lần đầu tiên trong 12 năm qua, bóng đá Malaysia mới lại góp mặt ở giải U19 châu Á. Năm 2004, họ dự giải với tư cách chủ nhà và năm 2006, lứa kế thừa của Malaysia cũng đã làm rất tốt. Thế nhưng, trước đó là cả một quãng thời gian đen tối khi lần gần nhất góp mặt của người Mã là… năm 1978.

Kỳ tích 12 năm ấy không chỉ nằm ở giải U19. Năm 2017 có lẽ là một năm thành công theo cách… đầy may mắn của Malaysia. Trước đó, đội U23 Malaysia cũng đã giành vé dự giải U23 châu Á. Họ thua đậm Thái Lan tới 0-3 trong trận đấu của mình, nhưng chính Thái Lan lại… hòa 2 trận đấu vô cùng bất ngờ trước Indonesia và Mông Cổ để rơi xuống vị trí nhì bảng. Ở giải U16, Malaysia cũng giành vé theo tiêu chuẩn của đội xếp nhì, khi được thi đấu ở bảng quá dễ với… Singapore và Guam(bên cạnh Nhật Bản) và đã giã mưa gôn vào các đội nhỏ này.

Cũng giống như Malaysia, bóng đá Indonesia cũng rất ít khi được tham dự giải châu lục. Dự giải năm 2014 có lẽ là không quá xa vời, nhưng trước đó là cả hàng trình dài 20 năm với chỉ 1 lần vươn tầm châu lục ở cấp độ trẻ.

Bóng đá trẻ Malaysia và Indonesia, đều đang được đầu tư mạnh mẽ và kỳ vọng rất nhiều, có lẽ sẽ phải nhìn sang Việt Nam và Thái Lan như nhìn thấy một ‘tượng đài’ thực sự. Nếu không tính những giải đấu đã trôi qua từ rất lâu thời chính trị ở Đông Nam Á còn chưa ổn định thì từ năm 2000 tới nay, Việt Nam chỉ không thể vượt qua vòng loại U19 châu Á năm 2008, trong khi đó Thái Lan đã tham dự đầy đủ các giải đấu của mình.

Tham dự giải châu Á là một chuyện, để đạt được thành tích lọt tới bán kết và giành vé World Cup đang là ước mơ của cả Indonesia và Malaysia. Thế nên, khi nhìn thấy những gì mà người Myanmar đã làm ở giải châu Á 2015 (đăng ký chủ nhà và đi vào bán kết), hẳn họ đang mơ làm được điều tương tự (Malaysia chủ nhà U16 châu Á 2018, Indonesia chủ nhà U19 châu Á 2018).

Highlights: U19 Malaysia xuất thần đánh bại lứa thần đồng Indonesia 4-1

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U19 Malaysia u19 Việt Nam U19 Thái Lan VCK U19 châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT