Quảng cáo

HLV Hữu Thắng: ‘Người ta lợi dụng tôi cho động cơ cá nhân'

Thứ hai, 18/09/2017 15:46 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - HLV Hữu Thắng lên tiếng về chuyện của VFF, U16 Campuchia không tự tin trước Việt Nam... là những tin tức bóng đá Việt nổi bật ngày 18/9.

HLV Hữu Thắng: ‘Người ta lợi dụng câu nói của tôi cho động cơ cá nhân'

Chia sẻ với báo giới đầu giờ chiều 18/9, HLV Hữu Thắng lên tiếng về những phát biểu của mình vào hôm qua:

“Đúng là có chuyện này (xin phép về sớm và không tham dự họp báo). Hôm đó sau họp phân tích các vấn đề liên quan đến U22 Việt Nam thì tới phần chọn HLV mới, trong đó như việc đưa ra tiêu chí chọn HLV. Tôi có đề nghị là việc này tế nhị, tôi lại không liên quan đến xin phép không tham gia và ra ngoài.

Sau đó thì VFF tổ chức họp báo, nhưng tôi không được biết. Nếu được báo, tôi chắc chắn sẽ dự chứ không e ngại gì cả. Nhưng vấn đề cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Trong khi đó, nói về cáo buộc hội đồng HLV quốc gia không có nhiều đóng góp, vị chiến lược gia người Nghệ An nói: “Thực tế là chúng tôi cũng có một số cuộc họp bàn, chứ nói hoàn toàn không có gì là không đúng. Nhưng tôi chỉ buồn vì ban đầu khi đội thắng, người ta trên tivi khen ngợi đội hết lời. Nhưng đến lúc thua thì chê bai, phê bình như vậy, dù trước đó không có ý kiến gì."

(Những phát biểu về ông Lê Hoài Anh hay ông Nguyễn Sỹ Hiển) Tôi chỉ có thể khẳng định rằng bản thân chỉ về vấn đề chuyên môn khi trao đổi nhưng lại bị biến tướng đi. Tôi không biết người ta lại sử dụng từ ngữ nặng nề như thế vì động cơ cá nhân. Như thế này vô tình người ta làm ảnh hưởng tới tôi và những người khác.

Tôi chỉ làm chuyên môn, không muốn bị lôi kéo, lợi dụng cho những chuyện (đấu đá quyền lực) đó” – HLV Hữu Thắng ngụ ý rằng mình đã bị lợi dụng để VFF ‘đấu đá’ nhau thông qua truyền thông.

HLV U16 Campuchia bi quan trước trận gặp Việt Nam

Theo vị HLV người Hàn Quốc, đội U16 Campuchia không có những nhân tố nổi bật để có thể phát triển thành một Chan Vathanaka thứ hai. Đó cũng là lí do khiến ông cảm thấy khó đạt thành tích cao ở vòng loại U16 châu Á.

"Các cầu thủ hiện tại tôi có không đủ tốt, tôi không nhìn ra tương lai tươi sáng của những cầu thủ này" - Camsports trích lời. "Ở Campuchia, Chan Vathanaka được xem là một ngôi sao tuyệt vời. Lúc đầu tôi kì vọng lứa cầu thủ hiện tại sẽ có người có tiềm năng phát triển được như Chan, tuy nhiên hiện tại tôi không thể thấy được điều đó. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ tìm kiếm được nhiều cầu thủ tài năng hơn trong tương lai.

Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, Việt Nam là đội bóng mạnh và là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Dù khó thắng họ nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để có kết quả tốt nhất".

U16 Việt Nam quyết tâm lấy vé dự giải châu Á

Trả lời báo giới trước khi tham dự giải, HLV Vũ Hồng Việt tự tin: “Tôi nói với các học trò rằng hãy quên chức vô địch U15 Đông Nam Á. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là chiếc vé dự VCK U16 châu Á 2018. Và để đạt được điều đó thì phải tập trung cao độ”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ. Tham dự vòng loại U16 châu Á 2018 có tổng cộng 45 đội và được chia vào 2 khu vực: Tây Á và Đông Á. Mỗi khu vực có 5 bảng đấu (tổng cộng 10 bảng). 10 đội xếp thứ nhất và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong số 10 bảng sẽ giành quyền góp mặt tại VCK.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HLV Hữu Thắng ĐTQG Việt Nam VFF
Xem thêm
TIN NỔI BẬT