Quảng cáo

ĐT Việt Nam cùng Trung Quốc tham dự King’s Cup tại Thái Lan

Thứ tư, 13/03/2019 15:01 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - LĐBĐ Thái Lan quyết định mời 3 đại diện châu Á để tổ chức King Cup 2019.

Cụ thể, 4 đội bóng tham dự sẽ là Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan. LĐBĐ nước này đã gửi thư mời tới cả 3 liên đoàn trên, và Ấn Độ đồng ý sớm. Riêng LĐBĐ Việt Nam ban đầu tỏ ra khá chần chừ, khiến chủ nhà Thái Lan phải dự phòng phương án mời Slovakia thế chân. Mặc dù vậy, theo thông tin mới nhất, LĐBĐ Việt Nam đã đồng ý tham dự giải đấu này.

Giải đấu sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt tháng 6 tới, tức vào khoảng 5-14 tháng này. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với ĐT Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam, thái Lan, Trung Quốc, King Cup 2019

Trước đó, Thái Lan từng từ chối thi đấu giao hữu với Ấn Độ trước thềm Asian Cup, với lý do họ muốn ‘chạm trán một đội bóng mạnh hơn’. Điều này khiến LĐBĐ Ấn Độ bất ngờ bởi họ xếp trên đối thủ trên BXH FIFA. Để rồi Thái Lan thất thủ trước Ấn Độ với tỷ số 1-4 tại Asian Cup.

Ngoài ra, tờ Sportskeeda của Ấn Độ lại thừa nhận Trung Quốc và Việt Nam là ‘những đội bóng mạnh hơn’ và hi vọng sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ những cuộc đối đầu này. Hiện Việt Nam xếp trên Ấn Độ 4 bậc trên BXH FIFA.

King’s Cup là giải đấu giao hữu lâu đời tại Thái Lan (thành lập năm 1968), được thành lập để tri ân nhà vua nước này. Việt Nam từng 1 lần tham dự và giành hạng 2 của giải vào năm 2006.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Việt Nam thái Lan Trung Quốc King Cup 2019
Xem thêm
TIN NỔI BẬT