Quảng cáo

Công Phượng và HLV Miura bắt đầu được nhận thưởng

Thứ hai, 03/08/2015 15:15 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Mặc dù không thành công khi để thua 1-2 trước U23 Myanmar ở trận bán kết 1 của môn bóng đá nam Sea Games 28, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Miura xứng đáng được nhận những phần thưởng từ Liên bóng bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các nhà tài trợ khác.

Video SEA Games 28: Chiêm ngưỡng 23 bàn thắng của U23 Việt Nam tại SEA Games 28

Mặc dù kì đại hội thể thao Đông Nam Á này đã chính thức khép lại từ lâu tuy nhiên phần thưởng mà U23 Việt Nam nhận được sau khi giành tấm HCĐ Seagames thì bây giờ mới chính thức được trao lại. Mặc dù không thể đáp ứng được mong mỏi bấy lâu nay của NHM nước nhà khi muốn được thấy U23 Việt Nam có mặt tại trận chung kết sau một thời gian dài vắng bóng, nhưng đây cũng là thành tích rất tốt của chiến lược gia người Nhật khi lần đầu “cầm quân” tham dự Sea Games. Nếu so với thành tích bết bát của U23 Việt Nam ở hai kì đại hội trước đó là bị loại sau vòng bảng năm 2013 và xếp hạng 4 chung cuộc năm 2011 thì nỗ lực mà thầy trò Miura thể hiện vẫn rất đáng khen ngợi.

HLV Miura vui vẻ với Phi Sơn và Mạnh Hùng sau buổi lễ trao huy chương tại Sea Games 28

Với việc hoàn thành chỉ tiêu lọt vào bán kết Sea Games thì toàn đội U23 Việt Nam đã nhận được 3 tỷ tiền thưởng. Tuy nhiên do nhiều vấn đề về thuế và các thủ tục hành chính khác nên bây giờ số tiền đó mới có thể được giải ngân. Theo một số thông tin, HLV người Nhật và một số cầu thủ trụ cột có nhiều đóng góp nhất cho đội bóng như Công Phượng, Ngọc Hải, Huy Toàn, Hồng Quân sẽ nhận được số tiền thưởng loại 1(loại cao nhất ứng với hơn 100 triệu đồng sau thuể). Các trợ lý HLV cùng các cầu thủ đá chính nhưng ít có cống hiến hay ảnh hưởng lên toàn đội sẽ nhận mức thưởng loại 2 (trên 80 triệu), số còn lại bao gồm đội ngũ y tế, hậu cần và các cầu thủ dự bị khác sẽ nhận lần lượt các mức thưởng loại 3,4.

Số tiền năm nay tương đối lớn cho các thành viên đội U23 Việt Nam bởi vì hiệu ứng U19 đã rất thu hút được sự chú ý của dư luận lần này. Và VFF cũng như Tổng cục TDTT và các nhà tài trợ đã mạnh tay treo thưởng cho họ. Tổng cục TDTT đã thưởng nóng 20 triệu cho mỗi cầu thủ, nếu như may mắn lọt vào trận chung kết có lẽ số tiền mà Công Phượng, Huy Toàn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Mặc dù không thành công khi chịu thua 1-2 trước U23 Myanmar ở trận bán kết 1 của môn bóng đá nam Sea Games 28, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Miura xứng đáng được nhận những phần thưởng từ Liên bóng bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các nhà tài trợ khác

Công Phượng và một số cầu thủ khác sẽ còn một cơ hội nữa để đổi màu huy chương cho U23 Việt Nam

Hiện tại, V-League chỉ còn 7 vòng đấu sẽ chính thức khép lại. Các chân sút trẻ cũng đang bận rộn trong màu áo các CLB. Với số tiền này chuẩn bị tới tay, chắc hẳn nhiều cầu thủ sẽ thêm động lực để cống hiến hết mình vì khán giả yêu mến trái bóng tròn trên cả nước. Sau khi V-League kết thúc, thầy trò HLV Miura sẽ lại hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á tại Qatar vào năm tới mà dự kiến sẽ rất nhiều khó khăn khi chúng ta rơi vào nhóm hạt giống thứ tư. Theo kế hoạch sơ bộ, vào thắng 12 tới, toàn đội U23 Việt Nam sẽ tập trung huấn luyện tại trung tâm đào tạo của VFF.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Công Phượng HLV Miura Sea Games 28 môn bóng đá nam U23 Việt Nam huy toàn hồng quân VFF Tổng cục TDTT trận chung kết huy chương đồng
Xem thêm
TIN NỔI BẬT