Quảng cáo

U23 VN và 2 tháng trước mắt: Đá ít nhất 7 trận, gặp toàn hàng khủng

Thứ ba, 28/11/2017 09:53 AM (GMT+7)
A A+

U23 Việt Nam sẽ có gần hai tháng đầy bận rộn, trong đó thầy trò HLV Park Hang Seo đá ít nhất 7 trận và gặp nhiều đối thủ lớn.

HLV Park Hang Seo đã cho gọi 32 cầu thủ xuất sắc nhất thuộc lứa U23 để chuẩn bị cho những giải đấu trước mắt. Trong số những cái tên được gọi, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Chinh... những cầu thủ dự SEA Games 29 vẫn sẽ là nòng cốt.

U23 Việt Nam sẽ có gần hai tháng đầy bận rộn với lịch trình gần như kín mít. Theo lịch, ngày 1/12 tới, 32 cầu thủ có tên sẽ hội quân để bắt đầu bước vào tập luyện. Toàn đội sẽ tập trong vài ngày, sau đó HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan dự giải giao hữu M150.

u23 viet nam, hlv park hang seo, u23 chau a, giai giao huu m150

Ở giải này, U23 Việt Nam nằm ở bảng B và đội sẽ có ít nhất hai trận thi đấu trên đất Thái Lan. Ở trận đầu tiên diễn ra ngày 9/12, U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ đồng cân đồng lạng Myanmar. Sau đó đến ngày 13/12, U23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan ở trận thứ hai. Nếu đứng ở hai vị trí đầu tiên của bảng, U23 Việt Nam sẽ đá thêm một trận nữa: tranh chung kết nếu nhất bảng và tranh hạng ba nếu nhì bảng. Đây sẽ là giải đấu tiền đề nhằm giúp U23 Việt Nam có nhiều hơn cơ hội cọ xát, chuẩn bị trước giải đấu.

Các cầu thủ sau giải này được nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 18/12. Điểm nhấn tiếp theo trong hành trình của U23 là trận đấu giao hữu với CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc. Đến ngày 28 hoặc 29/12 sẽ tiếp tục đá giao hữu với một đội bóng có trình độ tương đương U23 Úc, tên đội bóng này tuy chưa được xác định nhưng sẽ mạnh hơn Việt Nam.

Đến đầu tháng 1, toàn đội tiếp tục lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Tại đây, chúng ta có thể có thêm một vài trận giao hữu trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Mục tiêu cao nhất: U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam nằm ở bảng D VCK U23 châu Á cùng các đối thủ Hàn Quốc, Australia và Syria. Trận đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rất khó khăn khi chạm trán Hàn Quốc vào ngày 11/1. Ba ngày sau, đội U23 sẽ tiếp tục chạm chán đối thủ mạnh khác là Úc và ở trận cuối diễn ra vào ngày 17/11, U23 Việt Nam đấu Syria.

Nếu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ lọt vào tới tứ kết, tuy nhiên đây không phải nhiệm vụ đơn giản.

Như vậy, trong vòng một tháng rưỡi, U23 Việt Nam sẽ trải qua hành trình dài với nhiều trận giao hữu bổ ích nhằm hướng tới giải U23 châu Á.

Lịch trình cụ thể:

- Ngày 1/12/2017: hội quân

- Ngày 9-15/12: tham dự giải M-150 tại Thái Lan

- Ngày18/12: tập trung trở lại

- Ngày 21/12: giao hữu với CLB Ulsan Huyndai

- Ngày 28 hoặc 29/12: thi đấu giao hữu với một bóng có trình độ tương đương U23 Australia

- Đầu tháng 1/2018 lên đường sang Trung Quốc tập huấn

- Ngày 9-27/1/2018: tham dự VCK U23 châu Á

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u23 viet nam hlv park hang seo u23 chau a giai giao huu m150
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo