Quảng cáo

U23 Việt Nam còn tới 9 cầu thủ đủ tuổi đá VL U23 châu Á 2020

Thứ hai, 29/01/2018 08:37 AM (GMT+7)
A A+

Rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 còn đủ tuổi để tham dự vòng loại năm 2020.

Màn giới thiệu cực chất của các cầu thủ trong Gala vinh danh U23 Việt Nam

Trong đội hình của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018, có tới 8 tuyển thủ đã tham dự giải đấu này 2 năm về trước. Đó là trung vệ Tiến Dũng, hậu vệ Văn Thanh, các tiền vệ Xuân Trường, Duy Mạnh, Hồng Duy, Đức Huy và hai tiền đạo là Công Phượng và Văn Toàn. Như vậy gần một nửa đội đã có kinh nghiệm chinh chiến giải châu lục. Nửa còn lại thậm chí còn có một trải nghiệm quý giá hơn, đó là những cầu thủ trẻ đã giành vé dự giải U20 World Cup.

Tập thể này đã và đang tạo ra những cơn địa chấn tại giải U23 châu Á khi lần lượt đánh bại Úc, cầm hòa Syria, đánh bại Iraq, Qatar ở tứ kết và bán kết để rồi sau đó giành ngôi Á quân của giải đấu. Sự kết hợp giữa hai lứa cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến quốc tế đã giúp bóng đá Việt Nam hái quả ngọt.

u23 viet nam, u23 chau a, ban ket u23 chau a

Hai năm nữa, Việt Nam sẽ lại tham dự vòng loại U23 châu Á cũng với lứa cầu thủ đã được trui rèn cùng với HLV Park Hang Seo lúc này. Thậm chí lực lượng cũng rất hùng hậu khi có tới 9 cái tên còn đủ tuổi.

Những cái tên có thể kể ra đó là thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Văn Hậu, Đình Trọng. Tiền vệ Trọng Đại, Thái Quý, Quang Hải, Tiến Dụng và tiền đạo Đức Chinh. Họ là những cầu thủ sinh năm 1997 cho tới 199, hoàn toàn đủ tuổi để tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và VCK U23 châu Á 2020 nếu vượt qua vòng loại.

Riêng như trường hợp của Đoàn Văn Hậu, thậm chí cầu thủ này còn có thể tham dự vòng loại U23 châu Á năm 2022 khi anh năm nay mới 18 tuổi. Đó là còn chưa kể đến những lớp kế cận như U16, U19 cũng đang gấp rút chuẩn bị tham dự các VCK châu Á 2018 dành cho lứa U16 hay U19. Rõ ràng, đã lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới đón nhận một làn sóng cầu thủ trẻ tài năng nhiều như vậy. Đây sẽ là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào những thành tích đột phá trong tương lai.

Hai năm nữa, thành tích tại VCK U23 châu Á sẽ quyết định tới những tấm vé tham dự Olympic 2020. Và nếu như chúng ta lại làm được thành tích vang dội như hiện nay, cơ hội có vé tới Olympic không phải là không thể xảy ra.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u23 viet nam u23 chau a ban ket u23 chau a
Xem thêm
TIN NỔI BẬT