(Thethao247.vn) - Không phải Victor Valdes (Barca) hay Courtois (Atletico Madrid) mà Keylor Navas (Levante) mới chính là thủ môn xuất sắc nhất La Liga cho tới thời điểm này.
Nội dung chính

Keylor Navas mới là số 1 ở La Liga cho tới thời điểm này
La Liga đang đi tới những vòng đấu cuối, đây cũng là lúc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đưa ra những con số thống kê. Không chỉ liên quan tới thành tích tập thể, những danh hiệu cá nhân cũng dần lộ diện với những bất ngờ thú vị.
Ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất, Keylor Navas của Levate chính là người đang nắm giữ vị trí đầu tiên. Sở dĩ thủ thành người Costa Rica có được vị trí này bởi anh đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng tại mùa giải này. Thống kê của LFP (Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha - La Liga) cho biết Keylor Navas để lọt lưới 38 bàn nhưng tỷ lệ cản phá thành công lên tới 78.9%. Cao nhất trong số những thủ môn đang thi đấu tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Anh cũng chính là thủ môn được LFP bình chọn vào vị trí thủ môn trong danh sách đội hình xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2013/14.
Nói về sự xuất sắc của Keylor Navas, chủ tịch Quico Catalan của Levante đã từng nói: "Chúng tôi sở hữu thủ môn xuất sắc nhất La Liga. Bất kỳ đội bóng nào muốn cậu ta đều phải trả khoản phí bồi thường hợp đồng 10 triệu Euro. Nếu không, mùa tới chúng tôi vẫn sẽ có thủ môn xuất sắc nhất”.
Đứng thứ hai trong danh sách này là Victor Valdes của Barcelona với 21 bàn thua và tỷ lệ cản phá thành công là 76.7%. Valdes đã dính phải chấn thương cách đây khá lâu và không thể thi đấu, đó là lý do anh có thể có được thứ hạng cao như hiện tại.
Dù thi đấu cực kỳ xuất sắc nhưng Courtois của Atletico Madrid cũng chỉ có thể đứng ở vị trí thứ ba với 22 bàn thua cùng 74.4% tỷ lệ cản phá thành công. Hai bàn thua trước Levante chính là nguyên nhân khiến anh sụt giảm thứ hạng và chấp nhận ở vị trí này.
Đứng thứ tư vẫn là Willy Caballero, thủ thành của Malaga có tỷ lệ cản phá thành công là 73.2% và có ít hơn 2 bàn thua so với người đứng thứ 5 Roberto của Granada. Thủ thành này đã cản phá 73.1% thành công những cú sút từ đối phương.
Đôi nét về Navas
Tên đầy đủ: Keylor Antonio Navas Gamboa
Ngày sinh: 15/12/1986
Nơi sinh: Perez Zeledon, Costa Rica
Câu lạc bộ: Levante UD
Vị trí: thủ môn
Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia: 47 (Costa Rica)
Danh hiệu: CONCACAF Champions Cup (2005), thủ môn xuất sắc nhất 2009 UNCAF Nations Cup, thủ môn xuất sắc nhất 2009 CONCACAF Gold Cup
Gia nhập Deportivo Saprissa, câu lạc bộ thành công nhất Costa Rica năm 14 tuổi
Lần đầu tiên bắt cho đội 1 của Deportivo Saprissa năm 2005, khi mới 18 tuổi. Anh thi đấu cho Saprissa 8 năm, giành 6 danh hiệu vô địch quốc nội trước khi sang Tây Ban Nha thi đấu cho Albacete năm 2010.
Trong khi Albacete đi xuống thì Navas đi lên. Khi Albacete xuống hạng, anh được cho Levante mượn để sắm vai thủ môn dự bị. Nhưng chỉ trong 1 mùa, anh đã trở thành thủ môn chính thức tại đây.
Navas đã chơi cực kỳ xuất sắc khi Levante đối đầu với hai đội bóng lớn là Barcelona và Real Madrid. Chính anh góp công lớn vào trận hòa 1-1 giữa Levante với Barcelona.
Navas cũng giành được giải thủ môn xuất sắc nhất tại cúp vàng CONCACAF 2009, nơi đội bóng của anh vào tới vòng bán kết
Nguyễn Nam















