Kỳ thủ Trềnh A Sáng: ‘Quái kiệt’ nắm giữ kỷ lục chưa bị đánh bại

Thứ ba, 25/08/2020 14:00 PM (GMT+7)
A A+

Là một trong những kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, Đặc Cấp Quốc Tế Đại Sư Trềnh A Sáng đang nắm giữ kỷ lục chưa thể bị đánh bại trong suốt nửa thập kỷ qua.

Từ ngày 29/8/2020 đến 18/10/2020, giải cờ tướng Kỳ Vương 2020 với 16 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam góp mặt sẽ diễn ra. Trước khi giải đấu, chúng ta cùng dành sự chú ý tới Trềnh A Sáng, kỳ thủ đạt Đặc cấp Quốc tế đại sư và đang giữ kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’.

Kỳ thủ Trềnh A Sáng sinh ngày 4/11/1962 tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ niềm đam mê với bộ môn cờ tướng. Thời khoảng 16 tuổi, để trang trải cuộc sống kỳ thủ A Sáng đã kinh qua khá nhiều công việc, từ nhân viên giao giầy dép cho đến hành nghề tiện... Tuy nhiên, những công việc này Trềnh A Sáng đều không thể duy trì được lâu, lý do bởi ông quá ham mê cờ tướng và mỗi khi ngồi trước bàn cờ là quên hết công việc và mọi thứ xung quanh.

co tuong

Không tìm được công việc để ổn định cuộc sống, Trềnh A Sáng đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo là bỏ hết kế hoạch gây dựng sự nghiệp để tập trung theo đuổi đam mê. Thời điểm đó Việt Nam chưa coi cờ tướng là một bộ môn thể thao chính thức, nên Trềnh A Sáng không thể lấy đó là sự nghiệp, thay vào đó ông rèn luyện kỳ nghệ để “độ cờ” kiếm sống. Để trở thành một trong những kỳ thủ giỏi, Trềnh A Sáng xem các cao thủ thi đấu và tự mày mò các thế cờ cho riêng mình để làm ngón đòn khiêu chiến. Cứ như vậy, A Sáng ngày một tiến bộ và đến năm 1990 ông mới có cơ hội thi đấu chính thức.

Bước đầu tiên là giải nhất Sùng Chính và giành huy chương vàng giải vô địch toàn thành 1990, hai năm sau ông góp mặt tại giải vô địch quốc gia và xếp hạng 4. Năm 2016 đánh dấu cột mốc quan trọng với Trềnh A Sáng, ông tham dự Giải vô địch cờ tướng quốc gia và xuất sắc đoạt chức vô địch. Tiếp nối thành công, kỳ thủ Trềnh A Sáng có thêm 6 lần giành chức vô địch này vào những năm 2000, 2001, 2002, 2006, 2008 và 2015. Cho đến nay, Trềnh A Sáng đang giữ kỷ lục là kỳ thủ đoạt nhiều chức vô địch quốc gia nhất với 7 lần được vinh danh.

Không chỉ thành công nêu trên, Trềnh A Sáng còn vươn xa khi thi đấu quốc tế. Ông từng đạt hạng 3 và hạng 2 giải đồng đội thế giới năm 2001 và 2005, hạng 2 giải đồng đội châu Á (2000, 2002) và vô địch giải đồng đội Đông Nam Á năm 1996. Được phong cấp bậc Đặc cấp Quốc tế đại sư.

Để đạt được những thành công nêu trên, Trềnh A Sáng đã phải trải qua không ít những khó khăn. Kể từ lần cuối Vô địch quốc gia năm 2015 tới nay, A Sáng tỏ ra thất thế trước những kỳ thủ trẻ tuổi Lại Lý Huynh, Đặng Hữu Trang, Uông Dương Bắc hay gần đây nhất là Đặng Cửu Tùng Lân. Tuy vậy, ở giải cờ tướng online diễn ra sắp tới, chắc chắn Trềnh A Sáng vẫn là một trong những ứng cử viên đáng gờm cạnh tranh chức vô địch.

Thành tích của kỳ thủ Trềnh A Sáng:

7 lần Vô địch quốc gia (1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2015).

2 lần Á quân Giải Vô địch Quốc gia (1993, 2005)

Hạng 3 Giải Vô địch Quốc gia 1997.

Hạng 3 đồng đội thế giới (2001).

2 lần hạng 2 đồng đội châu Á (2000, 2002).

Hạng 1 đồng đội Đông Nam Á (1996)

2 lần hạng 2 đồng đội Đông Nam Á (1998, 2000)

Hạng 2 đồng đội Thế giới (2005)

Đồng hành cùng giải đấu là kyhuu.net - nền tảng chơi cờ tướng hàng đầu Việt Nam; Viên tiểu đường MPsuno, Nano thìa canh, hạ nhanh đường huyết và Máy lọc nước Mutosi chất lượng Nhật Bản. Ngoài các giải thưởng bằng tiền mặt, nhà vô địch của Kỳ Vương 2020 còn nhận được một máy lọc nước của thương hiệu Mutosi.
Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Trềnh A Sáng cờ tướng giải cờ tướng online
Xem thêm
TIN NỔI BẬT