Quảng cáo

Chelsea: Mourinho chờ “đèn xanh” từ Rooney

Chủ nhật, 05/01/2014 14:14 PM (GMT+7)
A A+

Giấc mơ sở hữu Rooney lại đang hiện ra trước mắt Mourinho. Hồi mùa Hè, nhà cầm quân người Bồ từng ao ước lấy chữ ký của tiền đạo MU nhưng bất thành. Giờ thì có nhiều lý do để ông tái khởi động thương vụ ồn ào này.



Tương lai của Rooney một lần nữa trở thành đề tài gây xôn xao dư luận xứ sương mù. Trong những ngày qua, các tin tức rò rỉ từ Old Trafford cho hay tiền đạo người Anh liên tục trì hoãn những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng do BLĐ Quỷ đỏ đề xuất. Lấy lý do chờ sau VCK World Cup 2014, Rooney đã đưa MU vào tình thế đầy bất an.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm qua, đích thân HLV David Moyes phải lên tiếng thừa nhận không có gì là đảm bảo Rooney sẽ ký gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt là trong trường hợp MU kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí không được dự Champions League. Với phong độ hết sức bết bát của đội bóng, rõ ràng Rooney có lý do để lắc đầu ngao ngán và xa hơn là tính đường rời Manchester.

chelsea, mourinho, rooney, david moyes, premier league, vô địch premier league, ngoại hạng anh, mu, m.u
Rooney đang buồn phiền vì MU thi đấu bết bát



Cần biết, đây không phải lần đầu tiên Rooney có ý định dứt áo với MU. Ngay mùa Hè vừa qua, tiền đạo người Anh đã từng đánh tiếng muốn tìm bến đỗ mới sau khi HLV Ferguson bắt anh phải chơi trái vị trí trung phong sở trường. Mùa này, dù David Moyes đã ra sức chiều chuộng cậu học trò cưng khi xây dựng lối chơi xung quanh Rooney và đặt anh vào trung tâm của các đợt tấn công nhưng những kết quả nghèo nàn trên sân đang khiến “gã Shrek” thất vọng ra mặt.

Hợp đồng hiện tại của Rooney với MU còn hiệu lực tới mùa Hè 2015. Điều đó có nghĩa là nếu bây giờ hoặc đến cuối mùa MU không thể gia hạn với tiền đạo chủ lực của mình thì Rooney sẽ được phép tự do đàm phán với mọi đối tác vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sang năm. Đến hết mùa 2014/15, các đội bóng muốn sở hữu Rooney sẽ chẳng mất một xu. Đó thực sự là bi kịch mà MU không muốn xảy ra. Tuy nhiên, việc thuyết phục Rooney được hay không lại là chuyện khác. “Số 10” được cho là muốn chờ đợi hoạt động trên TTCN của BLĐ cũng như phong độ của đội bóng ở giai đoạn lượt về mùa giải để quyết định tương lai.

Rooney: Mảnh ghép lý tưởng trong đội hình của Mourinho

Không phải ngẫu nhiên mà hồi mùa Hè, Mourinho ra sức thuyết phục Rooney về với sân Stamford Bridge. Rõ ràng, Chelsea đang cần mẫu tiền đạo toàn diện như Rooney. So với cả ba chân sút “dặt dẹo” mà Mourinho đang sở hữu gồm Torres, Demba Ba và Eto’o, thì Rooney vượt trội hơn rất nhiều ở kỹ năng, phong độ và đặc biệt là sự tương thích với chiến thuật sở trường của Mourinho.

Trong sự nghiệp, Người đặc biệt luôn trọng dụng những chân sút dồi dạo thể lực, dứt điểm hoàn hảo mà không cần hoa mỹ. Thể lực Rooney có lẽ chẳng kém Drogba là bao. Anh chỉ kém đôi chút về khả năng tỳ đè nhưng bù lại, Rooney có tố chất của một chân sút bẩm sinh và chơi bóng cực kỳ đồng đội. Suốt nhiều năm qua, dù phải hy sinh vị trí săn bàn cho nhiều cầu thủ khác để lùi xuống phía sau nhưng Rooney luôn duy trì rất tốt cảm giác làm bàn và thậm chí ghi không ít những bàn thắng kinh điển.

Nếu gia nhập Chelsea lúc này, chắc chắn Rooney sẽ đảm nhận vai trò cao nhất trên hàng công và nhiều khả năng là tiền đạo cắm duy nhất trong đội hình của Mourinho. Đó là vị trí mà Rooney luôn muốn được thi đấu để thể hiện mình. Mùa này, khi van Persie không còn thăng hoa, chính Rooney là người “nổ súng” nhiều lần nhất để cứu MU khỏi những thất bại.

Trong khi đó, Chelsea lại đang thi đấu đầy bất trắc với những chân sút “hạng hai”. Mourinho liên tục xoay tua giữa Demba Ba, Torres và Eto’o nhưng chẳng có ai khiến ông an tâm. Bộ ba này ghi bàn còn kém cả những chân sút tầm thường khác ở giải Ngoại hạng và nằm trong số những người bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất. Chính Mourinho đã phải thốt lên rằng hàng tiền đạo đang muốn làm ông “tổn thọ” khi phung phí hết cơ hội này đến cơ hội khác và đẩy Chelsea vào những trận đấu hiểm nghèo.

Thực ra, Mourinho đã nhìn thấy vấn đề từ khi mới quay lại Stamford Bridge nhưng ông chưa giải quyết được thế bế tắc của thị trường chuyển nhượng. Nhà cầm quân người Bồ vẫn đang đảo mắt khắp châu Âu để săn lùng các tiền đạo. Từ Diego Costa đến Falcao, Hulk hay mới nhất là Higuain. Dẫu vậy, việc tiếp cận và thuyết phục những tên tuổi trên hoàn toàn không đơn giản. Đó là lý do Mourinho vẫn đang chờ “đèn xanh” từ Rooney để chính thức bắt tay đàm phán với MU.

Theo Dailymail, đội bóng áo xanh sẵn sàng dùng 30 triệu bảng để thuyết phục MU “nhả” Rooney. Tất nhiên, họ sẽ chỉ làm điều đó nếu nhận được những phản hồi tích cực từ ngôi sao 28 tuổi. Không loại trừ khả năng Rooney cũng đang chờ đợi động thái của Mourinho bởi mùa Hè vừa qua đã có thông tin cho rằng tiền đạo người Anh ưu tiên ở lại Premier League trong trường hợp rời Old Trafford.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
chelsea mourinho rooney david moyes premier league vô địch premier league ngoại hạng anh mu m.u
Xem thêm
TIN NỔI BẬT