Quảng cáo

U19 Việt Nam và 2 năm mang nhiều cung bậc cảm xúc

Thứ sáu, 17/10/2014 14:04 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Giải U19 Đông Nam Á 2013 ở Indonesia chính là cột mốc nhưng 2014 lại là năm chứng kiến nhiều sự chuyển biến của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam, u19 thái lan, công phượng, tuấn anh, xuân trường, u19 myanmarCông Phượng và đồng đội đã cho NHM nước nhà nhiều cảm xúc

Dù thất bại ở giải U19 Đông Nam Á trước một U19 Indonesia sử dụng lối chơi bạo lực nhưng NHM bóng đá nước nhà đã gần như đặt niềm tin vào lứa cầu thủ U19 Việt Nam rất tài năng này. Ra mắt vào năm 2013 nhưng 1 năm sau đó mới chính là quãng thời gian U19 Việt Nam mang đến cho NHM nhiều cảm xúc nhất.

Năm 2013

Sau thất bại ở trận chung kết U19 Đông Nam Á trước Indonesia, U19 Việt Nam lên đường đến Malaysia để đối đầu với U19 Đài Loan, U19 Hongkong và U19 Australia nhằm có được chiếc vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2014. Không phụ lòng mong đợi, thầy trò HLV Graechen toàn thắng cả 3 trận, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 quả.

Năm 2014

Khởi đầu năm 2014, U19 Việt Nam tham gia giải Tứ hùng với 3 đối thủ mạnh là U19 Nhật Bản, U19 AS Roma và U19 Tottenham. NHM bóng đá TP Hồ Chí Minh đã được sống trong những ngày hội bóng đá khi SVĐ Thống Nhất luôn được lấp đầy. Nhận 3 thất bại nhưng điều đó không khiến sức hút của U19 Việt Nam suy giảm.

Sau giải đấu này, U19 Việt Nam trải qua một chuyến tập huấn dài hơi ở châu Âu và Nhật Bản. Được đối đầu với những lò đào tạo bóng đá danh tiếng giúp U19 Việt Nam hoàn thiện được chiến thuật cũng như thể lực để chuẩn bị cho các giải chính thức.

Trở về từ chuyến tập huấn dài hơi, U19 Việt Nam bước vào giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei với nhiều đội bóng lớn tuổi hơn. Dù chỉ tham gia giải với mục đích học hỏi và cọt xát nhưng Công Phượng và đồng đội đã tiến vào trận chung kết với thành tích rất tốt. Tuy nhiên thần may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với chúng ta khi U19 Việt Nam nhận thất bại 3-4 trước U19 Myanmar.

VIDEO: Xem Tuấn Anh hóa thành Người Không Phổi ở U19 Châu Á

Khoảng 2 tuần sau giải U22 Đông Nam Á, thầy trò HLV Graechen bước vào giải U19 Đông Nam Á. Sức nóng của U19 Việt Nam đã lên đếm đỉnh điểm khi khán giả xếp hàng dài nhiều ngày ở trước trụ sở Liên đoàn bóng đá VN để mong sở hữu chiếc vé vào sân Mỹ Đình. Kỳ vọng lớn lao, nhưng kết quả vẫn giống như hai lần chung kết trước, U19 Việt Nam lại gục ngã trước U19 Nhật Bản ở trận chung kết.

U19 châu Á 2014 là giải đấu lớn cuối cùng của U19 Việt Nam khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…quá tuổi. Không để lại nhiều dấu ấn nhưng những gì các cầu thủ đã làm được vẫn khiến NHM nước nhà yêu mến và tin tưởng vào tương lai của bóng đá Việt.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U19 Việt Nam u19 thái lan công phượng tuấn anh xuân trường u19 myanmar
Xem thêm
TIN NỔI BẬT