Quảng cáo

Ronaldo trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2013

Thứ ba, 14/01/2014 07:40 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Ronaldo giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Khi nghe xướng tên đoạt giải, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

 

qua bong vang 2013,truc tiep trao qua bong vang,truc tiep qua bong vang 2013

 

Ronaldo xúc động khi nhận Quả bóng vàng 2013

 

Với tổng cộng 69 bàn thắng cho CLB Real Madrid lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha, năm 2013 là một năm tỏa sáng rực rỡ của Ronaldo. Sự thăng hoa đó đã được đền đáp một cách xứng đáng với danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013.

 

"Tôi cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vợ tôi, bạn bè tôi, con trai tôi. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, một khoảng khắc không thể diễn tả bằng lời. Vào lúc này, tôi chỉ có thể nói cảm ơn tất cả mọi người", Ronaldo nói trên bục nhận giải.

 

 

2h01: Ronaldo giành danh hiểu Quả bóng vàng FIFA 2013. Khi nghe xướng tên đoạt giải, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

 

1h56: Danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm được trao cho Nadine Angerer (Đức). Trước đó, ba ứng viên cho danh hiệu là Nadine Angerer (Đức), Marta (Brazil) và Abby Wambach (Mỹ)

 

1h47: Pele được trao giải thưởng FIFA Ballon D'or Prix D'Houneur-giải dành cho những cống hiến của ông với lịch sử bóng đá thế giới. "Vua bóng đá" đã khóc khi lên nhận giải thưởng danh dự này.

 

1h40: Giải Bàn thắng đẹp nhất năm FIFA Puskas Award được trao cho tiền đạo Zlatan Ibrahimovic.

 

1h35: FIFA trao giải thưởng FIFA Fair Play Award cho LĐBĐ Afghanistan.

 

1h10: FIFA công bố người chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm. Đó là nhà cầm quân Jupp Heynckes (Đức/Cựu HLV FC Bayern Munich). Trước đó, danh sách 3 ứng cử viên cho danh hiệu này gồm: Sir Alex Ferguson (Scotland/Cựu HLV Manchester United FC), Jupp Heynckes (Đức/Cựu HLV FC Bayern Munich) và Jürgen Klopp (Đức/Borussia Dortmund)

 

1h07: FIFA công bố người đoạt danh hiệu HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm. Đó là HLV tuyển bóng đá nữ Đức Silvia Neid. Trước đó, danh sách 3 ứng cử viên cho danh hiệu này bao gồm: Ralf Kellermann (Đức/VfL Wolfsburg), Silvia Neid (Đức/ĐT Đức) và Pia Sundhage (Thụy Điển/ĐT Thụy Điển)

 

0h47: Chủ tịch FIFA Blatter giới thiệu về giải thưởng Presidential Award.

 

0h40: FIFA công bố đội hình tiêu biểu của năm 2013: Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern Munich/Đức). Hậu vệ: Dani Alves (Barca/Brazil), Sergio Ramos (Real/Tây Ban Nha), Thiago Silva (PSG/Brazil), Philipp Lahm (Bayern/Đức). Tiền vệ: Franck Ribery (Bayern/Pháp), Xavi Hernandez (Barca/Tây Ban Nha), Andres Iniesta (Barca/Tây Ban Nha). Tiền đạo: Lionel Messi (Barca/Argentina), Zlatan Ibrahimovic (PSG/Thụy Điển), Cristiano Ronaldo (Real/Bồ Đào Nha).

 

0h36: Danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm vừa được công bố. Theo đó, Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic và Neymar sẽ đua tranh danh hiệu mang tên The FIFA Puskas Award này.

 

0h30: Gala FIFA Ballon d'Or 2013 chính thức bắt đầu. Fernanda Lima và Ruud Gullit là hai MC buổi lễ.

 

0h17: Frank Ribery không được đánh giá cao bằng Ronaldo và Messi trong cuộc đua Bóng vàng năm nay. Nhưng cầu thủ người Pháp khởi đầu đêm Gala khá hoàn hảo với một tấm hình chup chung cùng siêu mẫu Adriana Lima.

 

0h00: Ronaldo đưa cả cậu con trai và cô bồ xinh đẹp Irina Shayk tới dự buổi lễ.

 

Jurgen Klopp, ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất, cho biết: "Thật vinh dự khi có mặt ở đây và hy vọng mọi người sẽ quyết định đúng. Jupp Heynckes đã chiến thắng tất cả danh hiệu và ông ấy xứng đáng với giải thưởng. Jupp Heynckes là ứng viên của tôi".


23h50: Messi đã diện bộ vest màu "cực độc" tới dự Gala. Anh đang ký tặng các CĐV chờ đón mình bên ngoài buổi lễ.

 

23h45: Thiago Silva, hậu vệ duy nhất có tên trong danh sách sơ bộ 23 ứng viên cho  FIFA Ballon d'Or 2013, cho biết: "Tôi rất hạnh phúc ở đây, đó là đặc ân. Quả bóng vàng là giải thưởng quan trọng cho cầu thủ và người chiến thắng chắc chắn xứng đáng với nó".

 

"Vua bóng đá" Pele tuyên bố: "Tôi nghĩ Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng vàng FIFA 2013". Tuy nhiên, trong nhiều lần dự đoán kết quả, Pele thường đoán... sai!

 

23h40: Dự đoán về kết quả Quả bóng vàng FIFA 2013, cựu danh thủ Anh Gary Lineker cho biết: "Ronaldo xứng đáng giành Bóng vàng. Giải thưởng cho cầu thủ tốt nhất, chứ không phải cầu thủ tốt nhất của đội bóng xuất sắc nhất. Messi gặp quá nhiều chấn thương trong năm nay.

 

23h20: Mỗi năm, Messi luôn tạo cho mình thời trang đặc biệt trong Gala Quả bóng vàng FIFA. Năm 2012, anh lên nhận giải với bộ vest đen, chấm trắng. Trước đó năm 2011, M10 diện bộ vest nhung lên nhận giải. Còn năm nay, cầu thủ của Barca dự định mặc bộ vest màu đỏ sẫm trông lạ mắt tại Lễ trao giải.

 

22h50: Cả ba ứng viên Ronaldo, Messi và Ribery vừa kết thúc buổi họp báo trước Gala. Mỗi người trong bọn họ thể hiện một tâm trạng khác nhau. Ronaldo tự tin, Messi có vẻ tự ti, trong khi Ribery vui vẻ với lần đầu tiên góp mặt.

 

 

Các giải thưởng sẽ được trao:

1. Quả bóng Vàng

  • Nam: Lionel Messi (Barcelona – Argentina), Franck Ribery (Bayern Munich – Pháp), Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Bồ Đào Nha)
  • Nữ: Nadine ANGERER (Đức), MARTA (Brazil), Abby WAMBACH (Mỹ)

2. HLV Xuất sắc nhất

  • Nam: Alex FERGUSON (Manchester United), Jupp HEYNCKES (Bayern Munich), Jürgen KLOPP (Borrussia Dortmund)
  • Nữ: Ralf KELLERMANN (Wolfburg), Silvia NEID (Đức), Pia SUNDHAGE (Thụy Điển)

3. Đội hình xuất sắc

4. Bàn thắng đẹp nhất năm

  • Zlatan Ibrahimović (Thụy Điển vs Anh), Nemanja Matic (Benfica vs Porto), Neymar (Brazil vs Nhật Bản)

5. FIFA Presidential Award

6. Giải Fair Play

 

1. Quả bóng Vàng

 

           Nam: Lionel Messi (Barcelona – Argentina), Franck Ribery (Bayern Munich – Pháp), Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Bồ Đào Nha)

           Nữ: Nadine ANGERER (Đức), MARTA (Brazil), Abby WAMBACH (Mỹ)

2. HLV Xuất sắc nhất

           Nam: Alex FERGUSON (Manchester United), Jupp HEYNCKES (Bayern Munich), Jürgen KLOPP (Borrussia Dortmund)

           Nữ: Ralf KELLERMANN (Wolfburg), Silvia NEID (Đức), Pia SUNDHAGE (Thụy Điển)

3. Đội hình xuất sắc

4. Bàn thắng đẹp nhất năm

           Zlatan Ibrahimović (Thụy Điển vs Anh), Nemanja Matic (Benfica vs Porto), Neymar (Brazil vs Nhật Bản)

5. FIFA Presidential Award

6. Giải Fair Play

 

Các giải thưởng sẽ được trao:

1. Quả bóng Vàng

           Nam: Lionel Messi (Barcelona – Argentina), Franck Ribery (Bayern Munich – Pháp), Cristiano Ronaldo (Real Madrid – Bồ Đào Nha)

           Nữ: Nadine ANGERER (Đức), MARTA (Brazil), Abby WAMBACH (Mỹ)

2. HLV Xuất sắc nhất

           Nam: Alex FERGUSON (Manchester United), Jupp HEYNCKES (Bayern Munich), Jürgen KLOPP (Borrussia Dortmund)

           Nữ: Ralf KELLERMANN (Wolfburg), Silvia NEID (Đức), Pia SUNDHAGE (Thụy Điển)

3. Đội hình xuất sắc

4. Bàn thắng đẹp nhất năm

           Zlatan Ibrahimović (Thụy Điển vs Anh), Nemanja Matic (Benfica vs Porto), Neymar (Brazil vs Nhật Bản)

5. FIFA Presidential Award

6. Giải Fair Play

 

 

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
qua bong vang 2013 truc tiep trao qua bong vang truc tiep qua bong vang 2013
Xem thêm
TIN NỔI BẬT