Quảng cáo

Danh thủ Hồng Sơn hiến kế cho U23 Việt Nam đấu Uzbekistan

Thứ năm, 25/01/2018 13:55 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã có những phân tích về trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

VIDEO: Màn tập rượt U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan trên đất Thái

Vào thứ 7 tuần này (27/1), U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu tranh chức vô địch với U23 Uzbekistan tại giải U23 Châu Á 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành được thành tích này. Chúng ta cũng là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lập kỳ tích đáng tự hào này tại sân chơi châu lục.

Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 châu Á 2018, tin hot U23 châu Á 2018, tin tức U23 châu Á 2018

Với tinh thần hưng phấn, U23 Việt Nam đang được kỳ vọng lớn. Dù vậy, đối đầu với đội bóng đã loại U23 Nhật Bản 4-0 và Hàn Quốc 4-1, HLV Park Hang Seo cần tính toán hợp lý, bởi qua 5 trận đấu vừa qua đối thủ của U23 Việt Nam đang thể hiện một sức mạnh đáng nể. Cụ thể, U23 Uzbekistan có đến 8 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, không đội bóng nào có số cầu thủ ghi bàn nhiều đến thế. Con số kể trên cho thấy HLV Khaydarov luôn tìm ra cách để xuyên phá hàng thủ đối phương.

HLV Khaydarov xây dựng lối chơi cho U23 Uzbekistan dựa trên sơ đồ 4-2-3-1. Cùng với việc xoay quanh vai trò của Sidikov, hai cánh của đội bóng này là những cầu thủ có tốc độ và thể lực tốt. Nói như vậy không có nghĩa U23 Việt Nam đã hết cơ hội vô địch, bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ và người hâm mộ U23 Việt Nam có quyền hy vọng vào một kết thúc có hậu.

Là một người từng nhiều lần đối đầu với các đội bóng tây Á, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, U23 Uzbekistan mạnh nhưng vẫn còn đó những điểm yếu. “U23 Uzbekistan có lối chơi hiện đại và đa dạng, theo kiểu châu Âu. Cũng tương tự như U23 Australia, U23 Iraq hay U23 Qatar, các cầu thủ U23 Uzbekistan sở hữu lợi thế về thể lực lẫn thể hình tốt hơn U23 Việt Nam.  Trong những trận vừa qua, họ đã thể hiện sự lợi hại bằng những cú sút xa và những pha bóng bổng dài. Nếu khắc chế được những vấn đề này, U23 Việt Nam có khả năng giành chiến thắng cao.”

Ngoài việc đánh giá về sức mạnh đối thủ, cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn cũng mong thầy Park sẽ lưu ý tới vấn đề thể lực của các cầu thủ, để có những sự thay thế hợp lý, đảm bảo hiệu quả cao nhất như các trận đấu trước đó. "Chúng ta đã trải qua hai trận đấu tứ kết và bán kết rất khó khăn và luôn phải bung hết sức, nền tảng thế lực của các cầu thủ chắc chắn bị ảnh hưởng. Thế nên ban huấn luyện cần phải có những toan tính hợp lý về đội hình cũng như cách chơi. Có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng", Hồng Sơn kết luận.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Uzbekistan U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc U23 châu Á 2018 tin hot U23 châu Á 2018 tin tức U23 châu Á 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT