Tung ra đội hình mạnh nhất với Quang Hải, Filip và Văn Hậu, Công An Hà Nội bất ngờ để thua Thể Công Viettel 0-1 ở trận derby Thủ đô cuối cùng của mùa giải, điều này vừa giúp "cơn lốc Đỏ" chính thức giành ngôi á quân V-League, vừa khiến nhà vô địch lỡ hẹn với cột mốc lịch sử.
Sớm đăng quang V-League 2025/26, nhưng Công An Hà Nội lại không thể khép lại mùa giải theo cách trọn vẹn nhất khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-1 ở trận derby Thủ đô cuối cùng của mùa giải. Kết quả này khiến "đội bóng ngành Công an" chính thức lỡ cơ hội xô đổ cột mốc vô địch với số điểm cao nhất trong lịch sử giải đấu.
Trước vòng 26 V-League 2025/26, CAHN đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất là giành chức vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Alexandre Polking vẫn còn một dấu mốc đáng nhớ để hướng tới, đó là vượt qua thành tích 64 điểm mà Hà Nội thiết lập ở mùa giải 2018, kỷ lục về số điểm của một nhà vô địch.
Chính vì vậy, dù không còn áp lực về danh hiệu, "đội bóng ngành Công an" vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu. Ở chiều ngược lại, Thể Công - Viettel bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn khi buộc phải thắng để tự quyết ngôi á quân, trước sự cạnh tranh quyết liệt của Ninh Bình.
Những phút đầu tiên diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía CAHN. Họ cầm bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh cũng như Leo Artur đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Khi vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, "đội bóng ngành Công an" bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh ở phút 32. Từ một pha phản công tốc độ, ngoại binh Paulo Tapeu có tình huống đi bóng đầy mạnh mẽ trước khi kiến tạo thuận lợi để Nguyễn Đức Hoàng Minh tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn của CAHN.
Bị dẫn bàn, các học trò của Polking đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Quang Hải cùng các đồng đội liên tục gây sức ép, thậm chí ở những phút cuối trận, thủ môn Filip cũng dâng cao tham gia tấn công trong một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ "cơn lốc Đỏ" đã khiến mọi nỗ lực của "đội bóng ngành Công an" trở nên vô nghĩa.
Thất bại 0-1 không ảnh hưởng đến chức vô địch của CAHN, nhưng khiến họ bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch sở hữu số điểm cao nhất V-League. Kỷ lục 64 điểm mà Hà Nội tạo ra ở mùa giải 2018 vì thế vẫn chưa bị xô đổ.
Chiến thắng quý giá trước Công An Hà Nội giúp Thể Công - Viettel chính thức giành ngôi á quân V-League với 54 điểm, khép lại mùa giải theo cách không thể ngọt ngào hơn. Với "đội bóng ngành Công an", chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải thành công.Dẫu vậy, việc đánh rơi cột mốc lịch sử ngay ở vòng đấu cuối cùng chắc chắn sẽ để lại không ít tiếc nuối cho HLV Alexandre Polking và các học trò.
Dukenn





















