Thể thao Việt Nam giành 3 HCV tại ASIAD 2026, nổi bật với karate và cầu mây, nhưng việc hụt mục tiêu vàng cùng khoảng trống ở các môn Olympic vẫn là điều đáng suy ngẫm.
Tấm HCV đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 thuộc về đội kata đồng đội nữ karate với sự góp mặt của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.
Sau đó, cầu mây trở thành môn thi đấu thành công nhất của đoàn Việt Nam khi mang về 2 HCV ở nội dung đôi nữ và đội 4 nữ. Đáng chú ý, đội 4 nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết, qua đó khép lại hành trình ASIAD bằng tấm HCV thứ ba.
Những kết quả này cho thấy Việt Nam vẫn sở hữu một số nội dung đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cũng đánh giá thành tích tại karate và cầu mây cho thấy hiệu quả của định hướng đầu tư trọng điểm.
Trước ASIAD 2026, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu 4 HCV. Chung cuộc, đội tuyển chỉ giành được 3 HCV và xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp, đứng thứ 5 tại Đông Nam Á.
Đáng chú ý, một số môn được kỳ vọng đóng góp HCV lại chưa đạt kết quả như mong muốn. Bắn súng chỉ giành HCĐ đồng đội nữ 10m súng ngắn, trong khi Trịnh Thu Vinh đứng thứ tư ở chung kết 25m súng ngắn nữ.
Điền kinh cũng chỉ mang về một HCĐ ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Trong khi đó, rowing có 4 HCĐ nhưng không thể đổi màu huy chương. Đây là những kết quả khiến bài toán nâng tầm thành tích của Thể thao Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn sau ASIAD 20.
Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, những hạn chế tại ASIAD 20 cần được nhìn nhận một cách toàn diện, từ công tác tuyển chọn, huấn luyện đến dinh dưỡng, y học thể thao, tâm lý và bản lĩnh thi đấu.
3 HCV là điểm sáng, nhưng việc cả ba tấm vàng đều đến từ karate và cầu mây cũng cho thấy Thể thao Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số môn thế mạnh. Muốn tiến xa hơn ở các kỳ ASIAD tiếp theo, Việt Nam không chỉ cần bảo vệ những “mỏ vàng” hiện có mà còn phải mở rộng nhóm môn đủ khả năng tranh HCV.


















