Franck Ribery nhìn lại sự nghiệp huy hoàng tại Bayern Munich, mối quan hệ với Arjen Robben, Zinedine Zidane và Luca Toni, đồng thời nhắc lại nỗi tiếc nuối Quả bóng Vàng 2013.
Franck Ribery mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc đua Quả bóng Vàng 2013, thời điểm cựu tuyển thủ Pháp trải qua mùa giải được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp cùng Bayern Munich (Đức).
Phát biểu tại Festival dello Sport ở Trento, Ribery nhìn lại hành trình từ những ngày tháng khó khăn tại Marseille (Pháp) đến giai đoạn huy hoàng ở Bayern. Trong đó, việc không thể giành Quả bóng Vàng 2013 vẫn là một nỗi tiếc nuối lớn đối với cựu tiền vệ người Pháp.
Ribery gọi năm 2013 là năm vàng trong sự nghiệp. Khi đó, ông đóng vai trò quan trọng trong mùa giải lịch sử của Bayern Munich và tin rằng màn trình diễn của mình đủ để cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất.
Ribery chia sẻ: "Năm 2013 là năm vàng son của tôi. Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga và châu Âu, có lẽ tôi cũng xứng đáng với Quả bóng vàng. Việc không giành được nó khiến tôi đau lòng, đó là một sự thất vọng."
Cựu sao Bayern Munich càng tiếc nuối khi cho rằng mình đã làm tất cả những gì có thể trong năm 2013: "Đó là một mùa giải kỳ diệu, tôi đã giành được mọi thứ, thi đấu rất tốt cả với Bayern và đội tuyển quốc gia… tôi còn có thể làm gì hơn nữa?"
Trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu, Ribery từng trải qua tuổi thơ không dễ dàng ở Marseille. Chính quãng thời gian thi đấu tại đây giúp ông nhận ra mình có khả năng vươn tới đẳng cấp cao nhất.
Sau đó, Bayern trở thành bệ phóng đưa Ribery lên đỉnh cao. Tại Allianz Arena, ông được người hâm mộ gọi bằng biệt danh Kaiser Franck và trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế hệ của mình.
Ribery cũng dành lời ca ngợi cho Arjen Robben, hai người sát cánh suốt 10 năm và tạo thành bộ đôi nổi tiếng của Bayern Munich: "Tôi và Robben đã tạo nên một trong những cặp đôi mạnh nhất thế giới. Chúng tôi chơi cùng nhau suốt mười năm, là một bộ đôi không thể tách rời ngay từ đầu, có lẽ là một trong những cặp đôi mạnh nhất trong lịch sử."
Sau khi hoàn thành khóa học huấn luyện tại Coverciano, Ribery hướng tới chương mới trong sự nghiệp. Cựu tuyển thủ Pháp muốn xây dựng đội bóng theo phong cách tấn công, pressing nhanh sau khi mất bóng và lập tức tìm kiếm bàn thắng.
Đáng chú ý, Ribery nhấn mạnh sự đồng cảm và khả năng quản lý cầu thủ quan trọng không kém chiến thuật: "Đối với tôi, việc quản lý đội nhóm, sự thấu cảm và mối quan hệ với các cầu thủ sẽ rất quan trọng. Nó cần được ưu tiên hơn cả các chiến thuật và kế hoạch."
Cựu sao Bayern Munich cũng tiết lộ ông đặc biệt yêu thích Bayern dưới thời Vincent Kompany và sẵn sàng thử sức tại Serie A với tư cách HLV.


















