Hàng loạt ngôi sao Manchester City được đồn đoán có thể rời Etihad nếu CLB nhận án phạt nặng, nhưng luật sư thể thao cảnh báo việc xuống hạng không đồng nghĩa với việc các cầu thủ được tự do chấm dứt hợp đồng.
Tương lai của nhiều ngôi sao Man City đang trở thành chủ đề nóng sau khi Ủy ban Độc lập của Premier League kết luận đội chủ sân Etihad vi phạm các quy định tài chính nghiêm trọng trong giai đoạn kéo dài 9 mùa giải. Man City cũng bị kết luận vi phạm phần lớn các cáo buộc liên quan đến việc không hợp tác với cuộc điều tra.
Hình thức xử phạt cuối cùng vẫn chưa được công bố. Man City đã chính thức kháng cáo phán quyết của Ủy ban Độc lập, khiến cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn.
Trong bối cảnh đó, tương lai của những trụ cột như Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Enzo Fernandez và Elliot Anderson lập tức nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, Haaland được nhắc đến nhiều khi xuất hiện những đồn đoán về khả năng rời Etihad nếu Man City phải nhận án phạt thể thao nghiêm khắc.
Tuy nhiên, một chuyên gia luật thể thao đã đưa ra thông tin đáng chú ý: Man City xuống hạng không đồng nghĩa các cầu thủ có thể lập tức chấm dứt hợp đồng.
Trao đổi với TEAMtalk, Dan Chapman, Managing Partner kiêm Trưởng bộ phận Luật thể thao của Leathes Prior, cho biết việc CLB bị xuống hạng do án phạt trừ điểm sẽ không tự động trao cho cầu thủ quyền rời đội.
Theo Chapman, một số hợp đồng có thể được cài điều khoản giải phóng khi CLB xuống hạng, nhưng đây không phải điều khoản phổ biến. Thông thường hơn, hợp đồng có thể quy định mức lương của cầu thủ sẽ giảm nếu đội bóng phải xuống hạng.
Điều đó đồng nghĩa Haaland và các ngôi sao Man City không thể đơn giản xách vali ra đi” chỉ vì đội bóng rơi xuống hạng. Tất cả còn phụ thuộc vào nội dung từng hợp đồng.
Chapman cũng không loại trừ khả năng các cầu thủ tìm kiếm những cơ sở pháp lý khác để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, những phương án này rất phức tạp và tiềm ẩn rủi ro, đồng thời phải xem xét cụ thể hoàn cảnh ký kết từng hợp đồng.
Đáng chú ý, nếu Man City bị trục xuất khỏi Premier League thay vì chỉ xuống hạng, tình hình có thể hoàn toàn khác. Theo Chapman, trong kịch bản này, các cầu thủ sẽ có cơ sở mạnh hơn để tìm cách chấm dứt hợp đồng, dù quyền ra đi vẫn không hoàn toàn tự động.


















