Man City đối diện thêm nguy cơ lớn khi chuyên gia pháp lý cho rằng các cầu thủ có thể tìm cách chấm dứt hợp đồng nếu phán quyết được giữ nguyên.
Những hệ quả từ phán quyết tài chính dành cho Manchester City có thể lan thẳng tới phòng thay đồ Etihad. Một chuyên gia pháp lý hàng đầu tại Anh cho rằng các cầu thủ có cơ sở để xem xét chấm dứt hợp đồng nếu kết luận bất lợi với CLB vẫn được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo.
Xuất hiện trong chương trình Stick to Football cùng Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane và Ian Wright, luật sư thể thao Paul Gilroy KC được hỏi liệu các cầu thủ Man City có thể rời CLB vì những vấn đề xảy ra ở cấp lãnh đạo hay không.
Ông trả lời: “Đó chắc chắn là một khả năng. Mọi hợp đồng lao động đều có một điều khoản ngầm về sự tin tưởng và tín nhiệm.”
Theo Gilroy, mấu chốt nằm ở mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nếu một cầu thủ có thể lập luận rằng hành vi của CLB đã làm phá vỡ nghiêm trọng sự tin tưởng cần thiết trong quan hệ hợp đồng, họ có thể tìm kiếm con đường pháp lý để chấm dứt thỏa thuận.
Điều này mở ra một kịch bản đặc biệt nhạy cảm với Man City, nơi nhiều ngôi sao đang sở hữu các hợp đồng dài hạn và có giá trị chuyển nhượng rất lớn.
Dù vậy, khả năng đó hoàn toàn không đồng nghĩa các cầu thủ được tự động “xé hợp đồng”. Trưởng phóng viên Sky Sports Kaveh Solhekol cũng thận trọng nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ bạn có thể đơn giản xé hợp đồng, nhưng bạn có thể tìm tư vấn pháp lý.”
Solhekol cho rằng một trường hợp đáng chú ý có thể xuất hiện nếu cầu thủ chứng minh được rằng khi ký hợp đồng, phía CLB không cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng mà họ đang đối diện. Khi ấy, việc tìm cách rời khỏi hợp đồng có thể trở thành vấn đề cần được luật sư đánh giá riêng cho từng trường hợp.
Diễn biến này xuất hiện sau khi Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18. Premier League cho biết án phạt sẽ được quyết định ở một phiên điều trần riêng.
Man City tiếp tục phủ nhận sai phạm và đã tuyên bố theo đuổi quyền kháng cáo. CLB cho rằng phán quyết tồn tại những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và tình tiết, đồng thời khẳng định có bằng chứng để bảo vệ lập trường của mình.
Bởi vậy, nguy cơ cầu thủ rời Etihad hiện mới dừng ở khả năng pháp lý, thay vì một cuộc tháo chạy đã bắt đầu. Nhưng nếu Man City không thể đảo ngược phán quyết, những bản hợp đồng tưởng như bảo đảm tương lai lâu dài cho các ngôi sao tại Etihad có thể trở thành mặt trận tiếp theo của vụ việc.


















