Truyền thông Argentina chỉ rõ thân phận thật của các cầu thủ nhập tịch Malaysia

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 08/10/2025 14:14 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Argentina, cụ thể là ESPN tiết lộ quê gốc thật của các cầu thủ nhập tịch Malaysia, khẳng định nhiều giấy tờ khai sinh bị làm giả trong vụ bê bối gây chấn động khu vực.

Trang thể thao uy tín ESPN phiên bản Argentina đã đăng tải bài viết chi tiết về vụ bê bối nhập tịch chấn động của bóng đá Malaysia, sau khi FIFA chính thức công bố báo cáo kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ gốc Nam Mỹ liên quan.

Theo ESPN Argentina, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã công bố vào ngày thứ Hai (7/10) báo cáo chi tiết về án treo giò 1 năm dành cho 7 cầu thủ của tuyển Malaysia, trong đó có ba cầu thủ người Argentina gồm Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. FIFA khẳng định nhóm cầu thủ này đã vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, trong khi FAM bị xác định là tổ chức chủ mưu trong việc thao túng hồ sơ nhập tịch.

Truyền thông Argentina chỉ rõ quê gốc các cầu thủ nhập tịch Malaysia  718354
Trang ESPN Argentina đã lên tiếng về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia (Ảnh: FAM)

Theo thông tin từ báo cáo, Machuca (hiện khoác áo Velez Sarsfield), Garces (chuyển sang Deportivo Alaves), và Holgado (cựu cầu thủ San Lorenzo, nay thi đấu cho America de Cali) đều bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả về nguồn gốc ông bà để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia. Ba cầu thủ này từng góp mặt trong trận gặp Việt Nam ngày 10/6/2025 tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027.

FIFA cho biết FAM đã nộp các giấy khai sinh bị chỉnh sửa trong hồ sơ xin cấp phép thi đấu, trong đó có trường hợp của bà Concepcion Agueda Alaniz, được ghi là sinh năm 1954 tại Penang (Malaysia), nhưng thực tế sinh ra ở Roldan, Santa Fe (Argentina). Tương tự, ông Carlos Rogelio Garces Fernandez ông của Facundo Garces, được xác định sinh tại Villa Maria, Santa Fe, chứ không phải ở Penang như hồ sơ FAM nộp. Trường hợp của Omar Eli Holgado Gardon, ông của Rodrigo Holgado, cũng bị phát hiện khai sai nơi sinh (Caseros, Buenos Aires, chứ không phải George Town, Malaysia).

Truyền thông Argentina chỉ rõ quê gốc các cầu thủ nhập tịch Malaysia  718355
Trang này cũng đưa ra thông tin quê của 3 cầu thủ Argentina nhập tịch vào Malaysia (Ảnh: Asean Football)

Từ các bằng chứng gốc mà FIFA thu thập trực tiếp từ các cơ quan đăng ký của Argentina, Brazil và Tây Ban Nha, tổ chức này kết luận rằng toàn bộ giấy tờ mà FAM cung cấp là giả mạo. Do đó, 7 cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 1 năm, còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD).

FIFA đồng thời bác bỏ mọi lập luận bào chữa của FAM rằng “quy trình nhập tịch tuân thủ Hiến pháp quốc gia”, và khẳng định hành vi này là vi phạm nghiêm trọng quy định quốc tế.

Bê bối này, theo ESPN Argentina, đã trở thành “vết đen lớn” với bóng đá Malaysia, đồng thời khiến tên tuổi của một loạt cầu thủ Argentina bị ảnh hưởng nặng nề trên trường quốc tế.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0