U22 Việt Nam có thể không dự lễ khai mạc SEA Games 33 và dành sự tập trung cho trận gặp U22 Malaysia.
U22 Việt Nam có trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 3/12 nhưng phải đến ngày 11 tháng 12 mới thi đấu trận đấu tiếp theo gặp Malaysia. Quãng thời gian gần 1 tuần này là rất nhiều để thầy trò HLV Kim Sang Sik có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận chung kết của bảng đấu.
Mặc dù phải đến ngày 11/12 mới ra sân trận gặp Malaysia nhưng điều này có thể khiến cho U22 Việt Nam cân nhắc không tham dự lễ khai mạc SEA Games 33. Buổi lễ khai mạc đánh dấu Đại hội Đông Nam Á chính thức khởi tranh sẽ diễn ra vào tối ngày 9/12 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Bangkok.
Lý do là bởi U22 Việt Nam cần giữ sự tập trung tối đa cho trận đấu được coi là chung kết của bảng đấu với U22 Malaysia. Lễ khai mạc diễn ra vào tối 9/12 diễn ra trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, có thể gây ra sự mệt mỏi cho U22 Việt Nam nếu như hôm sau tiếp tục có lịch tập luyện. Vì thế gần như chắc chắn U22 Việt Nam sẽ không tham dự buổi lễ khai mạc mà dành thời gian để nghỉ ngơi.
Nếu như U22 Việt Nam khả năng cao không tham dự thì U22 Lào thậm chí còn bị loại trước khi cả lễ khai mạc diễn ra. Cũng không rõ sau khi đã bị loại từ rất sớm, các cầu thủ Lào có ở lại thêm 3 ngày để dự lễ khai mạc hay không.
U22 Lào đá 2 lượt trận sớm vào ngày 3 và 6 tháng 12 rồi đều phải nhận thất bại khiến hành trình của họ dừng lại rất sớm. U22 Lào trở thành cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay SEA Games 33, thậm chí hết cơ hội thi đấu trước cả khi lễ khai mạc đánh dấu kỳ đại hội chính thức diễn ra vào ngày 9/12 tới.
Trong khi đó với 3 điểm sau hai lượt trận, U22 Malaysia sẽ bước vào “trận chung kết” của bảng B gặp U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối – trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé vào bán kết của bảng đấu. Với lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, U22 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa, trong khi U22 Việt Nam chỉ có một lựa chọn là giành chiến thắng.