Bất chấp làn sóng chỉ trích sau vụ bê bối cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn giữ lập trường kiên định, chưa có dấu hiệu thay đổi hay từ chức tập thể.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn giữ lập trường vững vàng giữa làn sóng kêu gọi ban lãnh đạo cấp cao từ chức sau bê bối liên quan đến việc làm giả hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch.
Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli, những lời kêu gọi từ bên ngoài “khó có thể làm rung chuyển” bộ máy lãnh đạo FAM. Ông cho rằng, nếu có thay đổi, thì chính các ủy viên ban chấp hành (EXCO) không nắm giữ vị trí chủ chốt và các thành viên liên đoàn cấp dưới mới là những người có thể tạo ra áp lực thực sự từ bên trong.
“Chắc chắn sẽ có những EXCO không đồng ý nếu bị yêu cầu từ chức. Một số người trong họ mới được bổ nhiệm, và họ tin rằng mình không liên quan đến vụ việc này, nên việc yêu cầu họ rời ghế là thiếu công bằng,” ông Pekan nói.
Cũng theo vị chuyên gia này, phần lớn các EXCO chỉ đóng vai trò biểu trưng trong bộ máy FAM, không trực tiếp can dự vào hoạt động điều hành hay ra quyết định. “Họ không thể lường trước rằng vụ việc lại bùng phát nghiêm trọng đến mức này,” ông chia sẻ.
Tuy nhiên, Pekan nhấn mạnh rằng, nếu thực sự muốn mang lại thay đổi tích cực cho bóng đá Malaysia, các thành viên EXCO và những liên đoàn địa phương cần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và dám lên tiếng. “Nếu họ thực sự yêu bóng đá nước nhà, thì chính họ phải là người khởi đầu cho sự thay đổi.”
Trước đó, một chuyên gia bóng đá khác là Zakaria Rahim từng kêu gọi ban lãnh đạo FAM từ chức tập thể để mở đường cho cuộc cải tổ toàn diện. Ông cho rằng, ban điều hành hiện tại cần gạt bỏ cái tôi và thể hiện trách nhiệm, nếu thật sự đặt lợi ích của bóng đá Malaysia lên hàng đầu.
Dù vậy, theo nhận định của giới quan sát, khả năng FAM tự nguyện thay đổi nhân sự cấp cao vẫn rất thấp, bởi sức ép hiện nay chưa đủ lớn để khiến bộ máy lãnh đạo này “lung lay”.
Đoàn Trọng Nghĩa

















