FAM đối diện mức phạt kỷ lục trong năm 2025

HN HN
Thứ bảy, 27/12/2025 16:09 PM (GMT+7)
A A+

Bóng đá Malaysia đang trải qua cuộc khủng hoảng kỷ luật nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi tổng số tiền phạt trong năm 2025 đã vượt mốc 2,4 triệu ringgit Malaysia (gần 16 tỉ đồng), xuất phát từ hàng loạt sai phạm về quản lý, gian lận giấy tờ và bạo lực của người hâm mộ.

Các án phạt được ban hành bởi FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Malaysia (MFL), theo NST.  Đây là mức tiền phạt cao nhất từng ghi nhận trong một năm của bóng đá nước này, tăng đột biến so với những năm trước. Cụ thể, năm 2023 tổng tiền phạt của LĐBĐ Malaysia chỉ khoảng 66.000 RM, năm 2024 tăng lên 186.000 RM, trước khi bùng nổ mạnh trong năm 2025.

Vụ việc gây thiệt hại lớn nhất liên quan đến bê bối về tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,9 triệu RM) do nộp hồ sơ giả mạo. Bảy tuyển thủ quốc gia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11.000 RM) và bị treo giò 12 tháng. 

img-6142-6895-7491.jpeg
FAM bị phạt nặng vì cáo buộc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch

Không chỉ dừng lại ở án phạt của FIFA, các quyết định kỷ luật từ AFC cũng khiến bóng đá Malaysia thiệt hại thêm hơn 325.000 RM. Những vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện tổ chức trận đấu, hành vi không phù hợp của cầu thủ, quan chức và việc thi đấu không đúng thời gian quy định. Các án phạt này áp dụng cho Johor Darul Ta’zim (JDT), Selangor, FAM, HLV của Kelana United cùng một số cầu thủ.

Ở cấp độ quốc nội, công tác tổ chức và kiểm soát khán giả tiếp tục bộc lộ nhiều bất cập. Selangor từng bị phạt 60.000 RM do không tham dự trận tranh Siêu cúp Malaysia 2024. Trước đó, JDT bị phạt 30.000 RM và Selangor bị phạt 23.000 RM vì hành vi sai trái của người hâm mộ và quan chức. Sang năm 2025, Selangor tiếp tục bị phạt 100.000 RM và buộc phải thi đấu hai trận sân nhà tại FA Cup không có khán giả sau các vụ bạo lực trên khán đài.

Nhận định về tình hình này, cựu tuyển thủ kiêm HLV đội tuyển quốc gia Jamal Nasir cho rằng các án phạt phản ánh rõ những vấn đề kéo dài trong công tác quản trị. Ông nhấn mạnh bóng đá Malaysia cần sớm cải tổ toàn diện, từ liên đoàn đến các CLB, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình.

Theo Jamal Nasir, hệ lụy của cuộc khủng hoảng không chỉ là thiệt hại tài chính, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích thi đấu, sự nghiệp cầu thủ và uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế, kéo theo nguy cơ suy giảm niềm tin từ các nhà tài trợ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm