Luật sư Nik Erman Nik Roseli chỉ trích FAM vì chậm trễ và quá phụ thuộc vào cảnh sát trong vụ bê bối tài liệu giả, thay vì chủ động tự kiểm điểm và chấn chỉnh nội bộ.
Cựu thành viên Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Nik Erman Nik Roseli, cho rằng việc FAM nộp đơn trình báo cảnh sát về vụ việc liên quan đến nghi án làm giả tài liệu là cần thiết, song động thái này đến quá muộn và chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề.
Theo ông Nik Erman, FAM lẽ ra phải chủ động báo cáo với cơ quan chức năng ngay từ đầu, thay vì đợi khuyến nghị từ các bên khác. “Việc trình báo cảnh sát là bước đi đúng, nhưng đáng lẽ phải được thực hiện sớm hơn. Dù sao, việc này cũng sẽ giúp quá trình điều tra được tiến hành nhanh và minh bạch hơn,” ông nói.
Trước đó, Ủy ban Độc lập (IIC) đã tiến hành điều tra nội bộ và triệu tập nhiều nhân chứng, nhưng một số người được cho là không hợp tác đầy đủ, khiến tiến trình làm rõ sự việc bị chậm trễ. Sau khi cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tiếp nhận vụ việc, giới chuyên môn tin rằng cuộc điều tra sẽ được đẩy mạnh và giúp xác định rõ danh tính người vi phạm.
Nik Erman cho rằng nếu kết quả điều tra chỉ ra hành vi sai phạm đến từ người trong nội bộ FAM, đây sẽ là cú sốc lớn cho tổ chức. Còn nếu thủ phạm là người ngoài, FAM có thể tránh được trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn sẽ bị chỉ trích nặng nề vì quản lý lỏng lẻo và thiếu kiểm soát nội bộ.
Ông nói thêm: “Điều khiến tôi lo ngại là FAM có thể quá phụ thuộc vào cơ quan điều tra mà quên mất việc tự kiểm điểm, khắc phục sai sót trong công tác điều hành. Ngay cả khi sai phạm là do người ngoài gây ra, câu hỏi đặt ra là vì sao họ có thể can thiệp vào hệ thống của FAM dễ dàng đến vậy?”
Theo vị luật sư thể thao này, FAM cần xem xét lại toàn bộ cơ chế quản trị và quy trình nội bộ, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, thay vì chỉ trông chờ kết luận từ cảnh sát. “Nếu không có sự cải tổ về quản lý, những vụ việc tương tự hoàn toàn có thể tái diễn trong tương lai,” ông nhấn mạnh.
Đoàn Trọng Nghĩa















