Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, sau khi FIFA ra án phạt liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ của bảy cầu thủ nước ngoài để khoác áo ĐTQG Malaysia.
Sự việc không chỉ làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ mà còn kéo theo những yêu cầu mạnh mẽ về trách nhiệm lãnh đạo ở cấp cao nhất của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Chuyên gia bóng đá kỳ cựu Zakaria Rahim mới đây đã công khai kêu gọi ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức để chịu trách nhiệm cho những sai phạm mang tính hệ thống. "Nếu ban lãnh đạo của FAM thực sự yêu bóng đá, và không muốn nền bóng đá Malaysia bị chôn vùi, đặc biệt là khi SEA Games 34 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur. Họ nên từ chức để giữ lại thể diện của mình."- chuyên gia Zakaria viết trên trang cá nhân.
Zakaria nhấn mạnh rằng việc tiếp tục nắm giữ quyền lực trong bối cảnh hiện tại chỉ cho thấy ban lãnh đạo FAM đang đặt lợi ích cá nhân lên trên tương lai của bóng đá Malaysia. Ông cho rằng nếu những người đứng đầu thực sự vì sự phát triển của môn thể thao vua, họ cần chủ động rời ghế để tạo điều kiện cho một bộ máy mới, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi FAM xác nhận đã nộp đơn trình báo lên trụ sở cảnh sát liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu của bảy cầu thủ, bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado. Đây đều là những cái tên từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, nhưng nay lại trở thành tâm điểm của một bê bối chưa từng có trong lịch sử.
Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết quyết định trình báo cảnh sát được thực hiện dựa trên khuyến nghị của uỷ ban điều tra độc lập (CAS). Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa đủ để xoa dịu dư luận, bởi nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm không chỉ dừng lại ở khâu xử lý hậu quả, mà cần được truy xét đến tận gốc ở cấp điều hành.
Thời điểm xảy ra khủng hoảng càng khiến bóng đá Malaysia đối mặt áp lực lớn, khi SEA Games 34 dự kiến tổ chức tại Kuala Lumpur và bóng đá là một trong những môn thi đấu trọng điểm. Nếu không sớm ổn định bộ máy quản lý, nguy cơ nền bóng đá nước này đánh mất cơ hội phục hưng ngay trên sân nhà là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Phan Bùi Quốc Anh
















