Sau khi FIFA hủy kết quả ba trận của tuyển Malaysia vì vi phạm quy định cầu thủ nhập tịch, giới bóng đá nước này lo ngại AFC sẽ tiếp tục đưa ra án phạt bổ sung.
Sau khi FIFA tuyên bố hủy kết quả ba trận giao hữu của tuyển Malaysia do vi phạm quy định về cầu thủ nhập tịch, giới bóng đá nước này đang lo ngại Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiếp tục đưa ra án phạt bổ sung đối với FAM.
Theo tờ BH Sukan, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hôm thứ Tư vừa qua xác nhận đã nhận án phạt từ FIFA, bao gồm việc hủy kết quả ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia và xử thắng cho các đối thủ Singapore, Palestine và Cape Verde.
Quyết định này được cho là không bất ngờ, khi FIFA có lập trường rất cứng rắn trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến vấn đề giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Chuyên gia bóng đá và cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Malaysia (PJBM), Zulakbal Abd Karim, nhận định AFC nhiều khả năng sẽ “theo chân” FIFA nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của FAM.
Ông Zulakbal, hiện là giảng viên cao cấp ngành Khoa học Huấn luyện tại Đại học Giáo dục Sultan Idris (UPSI), cho rằng mọi quyết định sắp tới của AFC đều cần được chấp nhận với tinh thần cầu thị.
“Nếu FIFA đã tuyên bố bảy cầu thủ đó không hợp lệ, thì đương nhiên kết quả các trận đấu cũng không còn giá trị. Chúng ta phải coi đây là bài học, là cái giá phải trả cho những sai lầm trong quản lý.”
Ông cũng cảnh báo, Malaysia cần sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị hủy thêm kết quả ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có chiến thắng trước Nepal và Việt Nam, vì những cầu thủ này cũng từng được sử dụng ở hai trận đấu đó.
Ngoài việc bị xử thua, thứ hạng FIFA của Malaysia được dự đoán sẽ tụt mạnh sau khi kết quả bị hủy. Trong khi đó, Tổng thư ký AFC ông Windsor Paul John xác nhận tổ chức này vẫn đang chờ kết quả kháng cáo của FAM lên CAS trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
“Dù có ra sao, bóng đá Malaysia phải biết đứng dậy, xây dựng lại hình ảnh và niềm tin. Điều quan trọng nhất là học từ thất bại này để phát triển bền vững,” ông Zulakbal nhấn mạnh.




Đoàn Trọng Nghĩa

















