Liên tiếp những án phạt từ FIFA rồi AFC đang đặt Liên đoàn Bóng đá Malaysia vào tình thế khó xử, khi các vi phạm hành chính nhỏ cũng phải trả giá đắt ở đấu trường quốc tế.
Sau án phạt nặng từ FIFA, bóng đá Malaysia tiếp tục đón nhận tin không vui khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia liên quan đến hai vi phạm xảy ra tại vòng loại Asian Cup 2027. Thông tin này được Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật AFC công bố sau khi hoàn tất quá trình xem xét hồ sơ tổ chức trận đấu của đội tuyển Malaysia.
Theo AFC, hai vi phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia xuất hiện trong trận đấu giữa Malaysia và Nepal diễn ra ngày 18/11 trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Dù đội tuyển Malaysia giành chiến thắng và có trọn ba điểm, công tác tổ chức trận đấu lại không tuân thủ đầy đủ các quy định vận hành mà AFC ban hành cho các giải đấu cấp châu lục.
Vi phạm đầu tiên liên quan đến việc trận đấu không được khởi tranh đúng giờ. Hiệp một bắt đầu muộn 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai tiếp tục chậm thêm 1 phút 30 giây so với thời gian quy định.
AFC xác định lỗi này vi phạm Điều 2.2 trong Hướng dẫn Vận hành Trận đấu. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia mắc lỗi tương tự trong giai đoạn bị theo dõi tái phạm, khiến mức độ vi phạm bị đánh giá nghiêm trọng hơn và dẫn tới án phạt 2.500 USD.
Vi phạm thứ hai được AFC đánh giá nặng hơn và liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ truyền thông sau trận. Liên đoàn Bóng đá Malaysia không đảm bảo cầu thủ Mohamad Faisal bin Abdul Halim - người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, tham dự họp báo theo đúng quy định. Hành vi này vi phạm Điều 4.3.8 kết hợp Điều 31.3 của Quy định Trận đấu Asian Cup 2027, khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt bổ sung 10.000 USD.
Tổng cộng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải nộp 12.500 USD tiền phạt và buộc phải hoàn tất thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày AFC ban hành quyết định. AFC cũng nhấn mạnh rằng mọi án phạt đều được áp dụng theo đúng khung kỷ luật và mang tính răn đe đối với các liên đoàn thành viên.
Đáng nói, án phạt từ AFC chỉ đến ít ngày sau khi FIFA đưa ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện. Khi đó, FIFA xác định hành vi vi phạm liên quan đến quy định về tư cách cầu thủ, khiến Malaysia mất điểm trên bảng xếp hạng thế giới và Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải nộp thêm khoản tiền phạt đáng kể.
Giới chuyên môn khu vực nhận định việc liên tiếp nhận án phạt từ hai cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới và châu Á là lời cảnh báo rõ ràng. Một CĐV nhận xét trên MXH: “Những lỗi tưởng chừng nhỏ trong khâu tổ chức và quản lý đang khiến bóng đá Malaysia phải trả giá lớn”.
Trong bối cảnh hướng tới các mục tiêu dài hạn, Liên đoàn Bóng đá Malaysia buộc phải siết chặt kỷ cương và tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế nếu không muốn đối mặt với những hậu quả nặng nề hơn trong tương lai.




Ngọc Thanh


















