NÓNG: Lộ diện người ra lệnh vụ bê bối nhập tịch Malaysia

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Chủ nhật, 21/12/2025 09:16 AM (GMT+7)
A A+

Theo truyền thông Malaysia, Ủy ban điều tra độc lập (IIC) đã chỉ ra nhân vật giữ vai trò chỉ đạo trong bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá nước này.

Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu đã công bố báo cáo dài 59 trang, chỉ ra loạt vi phạm nghiêm trọng trong hệ thống hành chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ sử dụng tài liệu bị cáo buộc giả mạo cho bảy cầu thủ nhập tịch.

Theo Stadium Astro, IIC kết luận Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman chính là người trực tiếp chỉ đạo các nhân sự tải và nộp bộ hồ sơ không bị xác định là giả mạo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Đáng chú ý, báo cáo cho thấy ông Noor Azman vẫn cho phép hoàn thiện hồ sơ dù không thể thu thập được bản gốc giấy khai sinh viết tay từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN).

NÓNG: Lộ diện người ra lệnh vụ bê bối nhập tịch Malaysia 764727
Cựu chánh án Tun Md Raus Sharif (trái) gửi bản báo cáo điều tra cho Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi tại trụ sở LĐBĐ Malaysia. (Ảnh: FAM)

Báo cáo nhấn mạnh ông Noor Azman đã vi phạm quy trình, bỏ qua bước xác minh quan trọng và không đảm bảo tính hợp pháp của tài liệu. Với vai trò đứng đầu bộ máy hành chính, ông bị xem là nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc để hồ sơ vượt qua các khâu kiểm soát nội bộ trước khi gửi sang FIFA.

Cùng với trách nhiệm cá nhân, IIC cũng chỉ ra lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám sát của FAM. Nhiều tài liệu thiếu bằng chứng xác thực, các biện pháp thẩm định và kiểm soát không được thực hiện đầy đủ, khiến sai phạm không bị phát hiện cho đến khi FIFA xử lý và đưa ra kết luận.

NÓNG: Lộ diện người ra lệnh vụ bê bối nhập tịch Malaysia 764729
Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman bị chỉ ra vi phạm trong quy trình nộp hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch lên FIFA. (Ảnh: New Straits Times)

Dù vậy, IIC thừa nhận chưa thể xác định ai là người trực tiếp làm giả hồ sơ vì công chứng viên không hợp tác và không thể liên hệ đại diện cầu thủ. IIC vì thế đề nghị FAM lập tức báo cảnh sát để tiến hành điều tra hình sự minh bạch, truy ra “kẻ chủ mưu” thật sự đứng sau.

Vụ việc khiến FAM phải nhận án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn bảy cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc mỗi người. IIC đồng thời yêu cầu FAM xử lý kỷ luật nội bộ và cải tổ hệ thống nhằm khôi phục uy tín bóng đá Malaysia.

Đến ngày 12 tháng 12 năm 2025, theo phán quyết của FIFA, Malaysia đã bị xử thua 0-3 ở cả ba trận đấu quốc tế cấp độ 1 do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Cụ thể, đội bóng này từng để bảy cầu thủ không đủ điều kiện ra sân trong các trận gặp Cape Verde (29/5), Singapore (4/9) và Palestine (8/9), những trận đấu trước đó có kết quả hòa và thắng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 10h50 ngày 21/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0