Sau án phạt nghiêm khắc từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cân nhắc thuê luật sư quốc tế hàng đầu nhằm kháng cáo, hy vọng cứu vãn tình thế và giảm nhẹ mức kỷ luật.
Bóng đá Malaysia đang chao đảo sau án phạt nặng nề từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Mới đây, xuất hiện thông tin ban quản lý đội tuyển quốc gia đang cân nhắc thuê một luật sư thể thao quốc tế hàng đầu để xử lý vụ việc, động thái được xem là bước đi quan trọng nhằm tìm kiếm công bằng và hy vọng giảm nhẹ mức phạt.
Quyết định này xuất phát từ tính chất đặc biệt phức tạp của vụ việc, bởi nó liên quan đến các quy định và thủ tục pháp lý trong bóng đá quốc tế. Tờ Arena Metro cho biết: “Với những tình huống như thế này, chỉ những luật sư dày dạn kinh nghiệm mới có thể đảm bảo tất cả tài liệu, chứng cứ và lập luận kháng cáo được chuyển tới FIFA một cách chính xác, không mắc sai sót kỹ thuật. Đó là lý do ban quản lý đội tuyển chắc chắn sẽ thuê luật sư nước ngoài để giải quyết.”
Vụ việc bắt đầu khi bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca ra sân trong trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6. Ngay sau đó, một đơn khiếu nại được gửi tới FIFA liên quan đến tính hợp lệ trong giấy tờ thi đấu của các cầu thủ này.
Sau quá trình điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM đã nộp hồ sơ có chứa tài liệu bị làm giả nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho các cầu thủ nhập tịch. Hệ quả là FAM bị phạt nặng và 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.
Án phạt này không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của bảy cầu thủ nói trên, mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá Malaysia. Việc mất một loạt trụ cột nhập tịch khiến đội tuyển quốc gia chịu thiệt hại lớn về mặt nhân sự, trong khi uy tín của FAM cũng bị đặt dấu hỏi.
Đáng chú ý, FIFA chỉ cho phép FAM có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo, một khoảng thời gian ngắn ngủi và đầy áp lực. Chính vì vậy, việc gấp rút thuê luật sư quốc tế được coi là giải pháp duy nhất để Malaysia hy vọng cứu vãn tình thế.
Động thái này được xem như cơ hội cuối cùng để FAM và các cầu thủ bảo vệ mình trước FIFA. Tuy nhiên, kể cả khi kháng cáo thành công, đây cũng là lời cảnh tỉnh lớn cho bóng đá Malaysia trong công tác quản lý, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế.
Nguyễn Trần Quốc Huy

















