Vệ tinh NASA phát hiện dấu hiệu lạ trên sao Hỏa, loạt giả thuyết nổ ra
Gần đây, vệ tinh của NASA (MRO) đã chụp được một vật thể hình cầu lớn trên sao Hỏa đặt trên hồ cổ đã khô cạn. Vệ tinh này đã lập bản đồ sao Hỏa từ quỹ đạo của hành tinh kể từ năm 2005.
Hình ảnh kỳ lạ này đã khiến một số người theo thuyết âm mưu cho rằng đây là bằng chứng người ngoài hành tinh đang xây dựng tháp trên sao Hỏa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giả thuyết đó quá viển vông.
Quả cầu sáng, tạo ra bóng dài trên bề mặt phủ bụi của sao Hỏa trong bức ảnh đã được phát hiện bởi thợ săn người ngoài hành tinh MarsMoonSpaceTV .
Trong video, nhóm này phóng to hình ảnh do MRO của NASA chụp lại, quả cầu có thể nhìn thấy đặt ở mép hồ trên sao Hỏa đã khô cạn cách đây hàng triệu năm.
"Vật thể hình cầu màu trắng khổng lồ không thể nhầm lẫn" , kênh YouTube UFO SecureTeam10 giải thích trong một video về quả cầu.
"Khi bạn nhìn xung quanh bức ảnh, bạn không thấy bất cứ thứ gì giống như vậy và đó là lý do tại sao nó nhô ra như một cái gai".
"Từ bóng nó tạo ra tôi phải nói rằng thứ này không chỉ lớn mà nó còn có độ cao nhất định, vì vậy chúng ta có thể nhận định vật thể cấu trúc tháp ở đây".
"Những người theo thuyết âm mưu cho rằng rằng có những tháp trên sao Hỏa" , Nigel Watson, tác giả của Hướng dẫn Điều tra UFO, nói với MailOnline.
"Điều này sẽ chứng minh rằng, trong quá khứ sao Hỏa từng là nơi sinh sống của các nền văn minh có tổ chức và tiên tiến cao, nhưng có thể giả thuyết này chỉ là tưởng tượng".
"Với tôi, việc cho rằng quả cầu này cung cấp bằng chứng về cấu trúc tháp là không khả thi. Vật thể này có thể là do các tự nhiên kiến tạo. Tuy nhiên, cho đến khi có thể đổ bộ và khám phá trực tiếp bề mặt sao Hỏa, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn bản chất của những vật thể này".
Những hình ảnh này rất có thể chỉ là "viên cầu" của sao Hỏa có tên gọi khác là "viên xanh dương", từng được phát hiện ra bởi xe tự hành Opportunity trên sao Hỏa vào năm 2004.
Về nguyên nhân hình thành viên cầu này, có giả thuyết cho rằng đây là kết quả khi đá nóng chảy bị phun ra từ miệng núi lửa hoặc một vụ va chạm của thiên thạch. Hay giả thuyết khác nhận định chúng được hình thành khi nước ngầm chảy qua các loại đá xốp, tạo ra các phản ứng hóa học khiến các khoáng chất sắt kết tủa.
Theo MailOnline
- Vừa thua PSG, Barca nhận luôn án phạt cực nặng từ UEFA
- CĐV Đông Nam Á thi nhau phản ứng trước tin buồn của Đình Bắc
- Một số tuyển thủ Thái Lan gặp chấn thương sau khi thi đấu tại nước ngoài
- Lịch âm hôm nay 19/04 và những điều cấm kỵ
- Kento Momota giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Viktor Axelsen nói lời gan ruột
- Nhận định, dự đoán Al Nassr vs Al Feiha, 22h00 ngày 19/04/2024
- Người được cho là tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - HLV Kim Sang Sik là ai?
- U23 Uzbekistan mất 3 trụ cột ở chung kết vì lý do 'khó đỡ'
- HLV Alonso quyết tâm cùng Leverkusen vô địch Europa League
- Nhập tịch dàn sao triệu đô, giá trị ĐT Indonesia tăng phi mã
- CHÍNH THỨC: Ngoại hạng Anh tiếp tục ra án phạt nặng với một CLB
- Indonesia lại gây sốt ở VCK U23 châu Á
- Sancho đá như lên đồng ở Dortmund, BLĐ MU ‘xử lý’ Ten Hag thế nào?
- Sắp có HLV trưởng mới, U23 Việt Nam lại đón tin cực buồn
- Điểm nhấn cột dọc, Dortmund thắng tối thiểu trước PSG tại bán kết Cúp C1