"Máy giao bóng" người Mỹ đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc Jannik Sinner rút lui khỏi Rogers Cup năm nay.
Quyết định rút lui khỏi Canadian Open 2026 (Rogers Cup 2026) của Jannik Sinner tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trong làng quần vợt. Tuy nhiên, giữa những ý kiến trái chiều, tay vợt người Mỹ Ben Shelton đã công khai lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, cho rằng việc ưu tiên sức khỏe là lựa chọn hoàn toàn hợp lí trong bối cảnh lịch thi đấu ATP Tour ngày càng khắc nghiệt.
Sinner là 1 trong 3 tên tuổi lớn, cùng Novak Djokovic và Carlos Alcaraz, quyết định không tham dự giải Masters 1000 tại Canada. Tay vợt người Ý giải thích rằng anh cần thời gian hồi phục và muốn đặt sức khỏe lên hàng đầu trước giai đoạn quan trọng của mùa giải trên sân cứng Bắc Mỹ.
Động thái này khiến nhiều người tiếc nuối bởi Sinner đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với tư cách tay vợt đầu tiên giành chức vô địch ở tất cả các giải Masters 1000 trong cùng một mùa giải. Dù vậy, không ít chuyên gia và đồng nghiệp cho rằng đây là quyết định sáng suốt.
Ben Shelton là ngôi sao mới nhất bày tỏ sự đồng tình với Sinner. Trong buổi họp báo tại giải Washington Open, tay vợt người Mỹ nhấn mạnh rằng không ai hiểu thể trạng của một VĐV hơn chính bản thân họ.
"Tôi không chắc lịch thi đấu hiện tại có thực sự bền vững hay không. Điều khiến tôi lo ngại nhất là nguy cơ chấn thương. Jannik hiểu rõ cơ thể của mình hơn bất kì ai. Nếu Jannik hay Novak cảm thấy họ đủ thể lực và tinh thần, chắc chắn họ sẽ thi đấu. Theo tôi, họ không bỏ lỡ một giải đấu mà không có lí do.", Shelton chia sẻ.
Tay vợt người Mỹ cũng chỉ ra rằng Sinner đã phải thi đấu với cường độ rất cao trong năm nay. "Anh ấy liên tục giành chiến thắng và luôn phải thi đấu đến những vòng cuối. Làm sao có thể chơi tất cả các giải đấu mà vẫn duy trì phong độ đỉnh cao?", đương kim vô địch Rogers Cup nói thêm.
Những thống kê trên ATP Tour phần nào chứng minh nhận định của Shelton. Từ đầu mùa, Sinner đã thi đấu 47 trận, nhiều hơn đáng kể so với 36 trận của chính Shelton. Đáng chú ý, tay vợt người Ý gần như luôn tiến rất sâu ở các giải đấu mình tham dự.
Ngoại trừ Australian Open, Qatar Open và Roland Garros, Sinner đều góp mặt trong trận chung kết ở mọi giải đấu còn lại. Roland Garros cũng là giải duy nhất anh dừng bước trước vòng tứ kết, cho thấy khối lượng thi đấu thực tế của đương kim số 1 thế giới còn lớn hơn nhiều so với số trận thống kê.
Công Thành


















