Djokovic vẫn lạc quan về cơ hội giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.
Novak Djokovic vẫn giữ được sự hài hước quen thuộc khi nói về cuộc cạnh tranh khốc liệt với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner - hai ngôi sao trẻ đã ngăn anh chạm tới danh hiệu Grand Slam đơn thứ 25 trong hai năm qua.
"Tôi đã thua ba trong bốn giải Grand Slam trước Sinner hoặc Alcaraz.", Djokovic nói trong buổi họp báo trước thềm Australian Open 2026 ngày 17/1. "Chúng ta không cần phải ca ngợi họ quá nhiều. Họ được ca ngợi đủ rồi! Chúng ta biết họ giỏi như thế nào, và họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Họ là những thế lực thống trị làng quần vợt nam hiện nay".
Bước vào mùa giải thứ 3 liên tiếp săn danh hiệu Major thứ 25, Djokovic cho biết anh đã điều chỉnh cách tiếp cận để tối ưu thể lực. Tay vợt 38 tuổi thậm chí rút lui khỏi giải khởi động duy nhất theo kế hoạch, thừa nhận bản thân "thiếu một chút sức lực" để đua đường dài với các đàn em ở giai đoạn cuối các giải Grand Slam, và ưu tiên giữ cơ thể không bị đau càng nhiều càng tốt.
Djokovic hiện sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam - kỉ lục ở Kỉ nguyên Mở và cân bằng thành tích nhiều nhất lịch sử với huyền thoại Margaret Court. Lần gần nhất anh vô địch Grand Slam là US Open 2023. Kể từ đó, Sinner và Alcaraz đã chia nhau 8 danh hiệu, trong đó Sinner giành 2 chức vô địch Australian Open gần nhất, còn Alcaraz đến Melbourne với mục tiêu hoàn tất Career Grand Slam.
Dù gặp chấn thương, Djokovic vẫn lọt vào bán kết cả 4 Grand Slam năm ngoái. Tại Australian Open, chấn thương gân kheo khiến anh phải bỏ cuộc ở bán kết, sau khi đã loại Alcaraz ở tứ kết.
"Sinner và Alcaraz đang thi đấu ở một đẳng cấp khác. Đó là sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa không ai khác có cơ hội. Tôi luôn tin vào khả năng của mình, đặc biệt là ở đây.", Djokovic khẳng định.
Nhà vô địch Australian Open 10 lần sẽ ra quân vào ngày 19/1 trên sân Rod Laver Arena gặp Pedro Martinez (hạng 71 thế giới). Là hạt giống số 4, Djokovic nằm cùng nhánh với Sinner và chỉ có thể gặp đàn em ở bán kết.
Công Thành


















