Một nước đi rất đặc biệt của tay vợt được đông đảo làng banh nỉ thế giới đặc biệt yêu mến.
Sau khi khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp, tay vợt được yêu mến bậc nhất làng banh nỉ - Gael Monfils sẽ không gắn bó với vai trò huấn luyện hay bình luận như nhiều đồng nghiệp khác. Thay vào đó, cựu số 6 thế giới đã sớm xác định cho mình một hướng đi hoàn toàn mới: bước vào lĩnh vực tài chính và làm việc trong ngân hàng - một lựa chọn khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.
Trong một cuộc chia sẻ với truyền thông, Monfils cho biết anh đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ nhiều năm trước. Tay vợt người Pháp từng tham gia chương trình thực tập tại một ngân hàng tư nhân trong thời gian không thi đấu, trực tiếp tìm hiểu cách hệ thống tài chính vận hành, từ ngân hàng tư nhân, mảng thương mại cho đến quản lí tài sản và giao tiếp với khách hàng. Theo "LaMonf", chính sự tò mò ban đầu, cùng những trải nghiệm thực tế và các kì thi trong thời gian thực tập đã khơi dậy niềm đam mê giúp anh tự tin theo đuổi con đường mới sau khi rời xa quần vợt.
Khi tương lai hậu quần vợt đã được định hình rõ ràng, Monfils cũng chính thức ấn định thời điểm nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu. Tay vợt 39 tuổi xác nhận năm 2026 sẽ là mùa giải cuối cùng của anh với tư cách VĐV chuyên nghiệp. Dự kiến, Monfils sẽ giải nghệ trên sân nhà tại Paris Masters - giải đấu diễn ra tại La Defense Arena, hứa hẹn mang đến một cái kết đầy cảm xúc cho sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỉ.
Gael Monfils thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt đặc biệt nhất của tennis thế giới. Không chỉ nổi bật nhờ thành tích, anh còn được yêu mến bởi lối chơi ngẫu hứng, những pha cứu bóng khó tin và phong cách trình diễn giàu tính giải trí. Trong sự nghiệp, Monfils từng giành 13 danh hiệu ATP, nhiều lần lọt top 10 thế giới và là biểu tượng của quần vợt Pháp trong suốt thời gian dài.
Quyết định giải nghệ của Monfils đã được thông báo từ đầu tháng 10, cho thấy đây là lựa chọn được cân nhắc kĩ lưỡng chứ không mang tính bột phát. Trong bài đăng đầy cảm xúc trên mạng xã hội, anh thừa nhận không bao giờ có thời điểm hoàn hảo để nói lời chia tay, nhưng tuổi 40 là cột mốc phù hợp với bản thân.
"Điều tôi muốn trong năm tới rất đơn giản: tận hưởng từng khoảnh khắc và thi đấu mỗi trận như thể đó là trận cuối cùng.", "LaMonf" chia sẻ.
Công Thành


















