Nhóm các ngôi sao như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, v.v. cho rằng mức chia hiện tại chưa phản ánh đúng giá trị mà các VĐV tạo ra cho giải đấu.
Nhiều tên tuổi hàng đầu của quần vợt thế giới đã đồng loạt bày tỏ sự không hài lòng trước chính sách tiền thưởng mới được công bố của Roland Garros 2026, cho rằng phần lợi ích dành cho các tay vợt đang ngày càng thu hẹp dù doanh thu giải đấu tiếp tục tăng mạnh.
Theo thông báo từ ban tổ chức, tổng quỹ thưởng của Grand Slam đất nện năm nay được nâng lên 61,7 triệu euro, tăng 9.53% so với mùa trước. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 2,8 triệu euro, cao hơn mức 2,55 triệu euro mà Carlos Alcaraz và Coco Gauff nhận được khi đăng quang năm 2025.
Tuy nhiên, phản ứng từ giới vận động viên lại không tích cực. Một nhóm lớn các tay vợt từng hoặc đang nằm trong top 10 ATP và WTA, trong đó có Jannik Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek, đã lên tiếng cho rằng tỉ lệ doanh thu được chia cho tay vợt thực tế đang giảm xuống.
Theo nhóm này, các tay vợt nhận khoảng 15.5% doanh thu giải đấu vào năm 2024, nhưng con số dự kiến năm nay chỉ còn 14.9%. Trong bối cảnh Roland Garros được dự báo thu về khoảng 400 triệu euro, mức chia hiện tại được cho là chưa phản ánh đúng giá trị mà các VĐV tạo ra cho giải đấu.
Trước đó, từ tháng 3/2025, nhiều ngôi sao hàng đầu của ATP và WTA đã cùng kí tên vào một bức thư gửi ban tổ chức bốn giải Grand Slam. Nội dung chính là đề nghị tăng tỉ lệ chia sẻ doanh thu, thiết lập các chương trình phúc lợi dài hạn như lương hưu, chăm sóc sức khỏe, đồng thời trao cho các tay vợt tiếng nói lớn hơn trong các quyết định liên quan trực tiếp đến họ.
Trong tuyên bố chung, các tay vợt nhấn mạnh rằng điều khiến họ thất vọng không chỉ là tiền thưởng, mà còn là việc gần như không có tiến triển nào về các vấn đề mang tính cấu trúc. Họ cho rằng các giải Grand Slam vẫn chưa xây dựng được cơ chế tham vấn chính thức với vận động viên.
Công Thành


















