Tham dự các giải ở Trung Quốc và Tây Á thường đem lại cho các tay vợt khoản tiền thưởng rất lớn.
Dù Novak Djokovic - đại sứ của Qatar Airways - rút lui vào phút chót, sức nóng của giải đấu Qatar Open 2026 không vì thế mà suy giảm. Trái lại, giải đấu tại Doha tiếp tục cho thấy tiềm lực tài chính mạnh mẽ của ban tổ chức, trong bối cảnh ATP đang bàn thảo kế hoạch tái cấu trúc hệ thống thi đấu dài hạn.
Tâm điểm chú ý năm nay xoay quanh khoản phí tham dự dành cho hai ngôi sao hàng đầu là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Theo La Gazzetta dello Sport, mỗi tay vợt nhận khoảng 1,2 triệu USD tiền thù lao quảng bá - con số vượt xa tiền thưởng chính thức của giải. Cụ thể, nhà vô địch Doha 2025 nhận 529,945 USD, còn á quân nhận 285,095 USD. Sự chênh lệch này cho thấy vai trò ngày càng lớn của các thỏa thuận thương mại trong cấu trúc kinh tế quần vợt đỉnh cao.
ATP cho phép các giải hạng 500 và 250 trả phí quảng bá nhằm thu hút những tên tuổi lớn, dựa trên giá trị tiếp thị và sức hút khán giả của họ. Tuy nhiên, tại Doha, cơ chế này được đẩy lên mức cao hiếm thấy. Nếu thông thường mức phí dao động từ 800,000 đến 1 triệu USD, thì tiềm lực tài chính của Qatar đã giúp nâng con số lên đáng kể.
Khoản đầu tư mạnh tay này nằm trong chiến lược thể thao dài hạn của quốc gia Trung Đông. Giải đấu tại Doha đã hiện diện trên ATP Tour từ năm 1993, từng bước nâng cấp từ hạng 250 lên 500 và tăng tổng tiền thưởng lên 2,8 triệu USD vào năm 2025. Nhiều huyền thoại như Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal hay Andy Murray từng đăng quang tại đây, góp phần củng cố uy tín giải đấu.
Sinner đã ra quân tại Doha vào tối muộn ngày 16/2 giờ Việt Nam và đã có chiến thắng 2-0 dễ dàng trước Tomas Machac. Trong khi đó, Alcaraz sẽ ra quân vào ngày 17/2, đối đầu Arthur Rinderknech.
Công Thành


















