Quãng thời gian vô cùng khó khăn với Carlitos.
Người hâm mộ quần vợt thế giới sẽ không được chứng kiến sự góp mặt của Carlos Alcaraz ở mùa giải sân cỏ 2026, trong đó có Wimbledon - giải Grand Slam thứ 3 trong năm.
Thông tin được Alcaraz công bố ngày 19/5, khép lại mọi hi vọng về màn tái xuất sớm của tay vợt người Tây Ban Nha. Trước đó, ngôi sao 23 tuổi cũng đã lần lượt rút khỏi các giải đấu lớn trên sân đất nện, bao gồm Madrid Open, Rome Masters và Roland Garros.
"Quá trình hồi phục của tôi đang diễn ra tích cực và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đủ điều kiện để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Vì vậy, tôi buộc phải rút lui khỏi cả Queen's Club Championships lẫn Wimbledon. Đây là hai giải đấu rất đặc biệt đối với tôi và tôi thực sự tiếc khi không thể góp mặt.", Alcaraz chia sẻ trên mạng xã hội.
Chấn thương của tay vợt người Tây Ban Nha xuất hiện từ vòng 1 giải Barcelona Open hồi tháng trước - nơi anh vượt qua Otto Virtanen nhưng đã xin rút lui trước vòng 2. Dù nỗ lực điều trị, tình trạng cổ tay vẫn chưa cho phép anh trở lại thi đấu. Quyết định bỏ lỡ toàn bộ mùa sân cỏ được xem là bước đi cần thiết nhằm tránh nguy cơ tái phát và ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp.
Sự vắng mặt của Alcaraz là tổn thất lớn đối với Wimbledon. Tay vợt người Tây Ban Nha từng hai lần đăng quang tại All England Club và là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Năm ngoái, anh góp mặt ở chung kết nhưng thất bại trước Jannik Sinner.
Dù liên tiếp gặp vấn đề về thể lực trong thời gian gần đây, Carlitos vẫn có một mùa giải ấn tượng. Hồi tháng 1, anh trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử hoàn tất Career Grand Slam sau khi đăng quang tại Australian Open. Bên cạnh đó, Alcaraz cũng giành danh hiệu tại Doha và sở hữu thành tích thắng-bại 22-3 trong năm 2026.
Đây mới là lần thứ 3 tay vợt 23 tuổi phải bỏ lỡ một giải Major kể từ khi ra mắt vòng chính Grand Slam vào năm 2021. Trước đó, anh từng vắng mặt ở Australian Open 2023 vì chấn thương gân kheo.
Công Thành


















