Bóng đá Việt Nam vượt xa Malaysia, áp sát suất dự giải đấu hàng đầu châu Á

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ sáu, 26/12/2025 07:41 AM (GMT+7)
A A+

Những con số tích lũy tại Cúp châu Á mùa 2025/26 đang cho thấy bóng đá Việt Nam đã vượt lên Malaysia và tiến gần hơn bao giờ hết tới suất dự vòng bảng Cúp C1 châu Á.

Sau khi vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 khép lại, bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn rõ rệt ở cấp câu lạc bộ. Hai đại diện tham dự là CAHN và Nam Định đều mang về điểm số quan trọng cho bảng xếp hạng tích lũy của AFC, yếu tố quyết định trực tiếp đến suất dự các cúp châu lục trong tương lai. Theo hệ thống tính điểm cấp CLB mùa giải 2025/26, các đội bóng Việt Nam đã thu về tổng cộng 8,667 điểm, qua đó tạm thời xếp thứ 11 châu Á trong mùa giải năm nay.

Trong số này, CAHN đóng góp phần lớn nhờ thành tích vượt qua vòng bảng và giành vé vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Mỗi chiến thắng và trận hòa của CAHN đều được quy đổi thành điểm hệ số, giúp Việt Nam duy trì đà tăng ổn định. Trong khi đó, Nam Định dù bị loại vẫn mang về lượng điểm đáng kể, đặc biệt là chiến thắng đậm 9-0 trước Eastern ở vòng bảng, trận thắng có giá trị cao trong cách tính điểm của AFC.

2
CAHN lần đầu vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á, giữ vai trò then chốt trong cuộc đua điểm số

Sự khác biệt giữa Việt Nam và Malaysia thể hiện rất rõ qua các con số. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa 2025/26, bóng đá Malaysia chỉ tích lũy được 6,833 điểm, thấp hơn Việt Nam gần 2 điểm, một khoảng cách không nhỏ trong bối cảnh mỗi chiến thắng ở vòng knock-out chỉ có thể mang lại từ 0,5 đến 1 điểm.

Trong CAHN tạo ấn tượng, những CLB Malaysia lại gây thất vọng. Johor Darul Ta’zim vẫn thi đấu ổn định tại AFC Champions League Elite, nhưng Selangor lại gây thất vọng khi không giành nổi một chiến thắng nào tại Cúp C2 và bị loại sớm, khiến tổng điểm của Malaysia bị kéo xuống đáng kể.

Ở bình diện rộng hơn, trên bảng xếp hạng tích lũy nhiều mùa của khu vực Đông Á, bóng đá Việt Nam hiện đang đứng thứ 7 với 38,020 điểm. Khoảng cách với nhóm xếp trên đang dần được thu hẹp nhờ thành tích ổn định của các câu lạc bộ trong hai mùa gần đây. Nếu CAHN tiếp tục tiến sâu tại Cúp C2, Việt Nam hoàn toàn có khả năng vươn lên top 6 Đông Á, vị trí đủ điều kiện để lần đầu giành suất dự vòng bảng Cúp C1 châu Á theo thể thức mới.

1
Khoảng cách giữa Việt Nam và Malaysia đã được nới lên gần 2 điểm sau vòng bảng Cúp châu Á

Yếu tố đáng chú ý khác nằm ở cấu trúc mới của các giải đấu AFC. Kể từ khi hệ thống được cải tổ, con đường vào Cúp C1 châu Á không còn khép kín như trước, mà phụ thuộc rất lớn vào thứ hạng tích lũy nhiều mùa. Điều này biến mỗi trận đấu ở Cúp C2 thành “tài sản chiến lược”, nơi các câu lạc bộ Việt Nam có thể từng bước tích lũy lợi thế, thay vì phải trông chờ một mùa giải bùng nổ hiếm hoi.

Ở chiều ngược lại, các nền bóng đá Đông Nam Á khác cũng đang tăng tốc, nhưng không phải tất cả đều có nền tảng ổn định. Kể từ khi AFC áp dụng hệ thống giải đấu cải tổ từ năm 2024, Đông Nam Á mới chỉ có Thái Lan và Malaysia sở hữu đại diện góp mặt ở vòng bảng Cúp C1.

4
Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu được dự Cúp C1 châu Á sau khi giải đấu thay đổi thể thức vào năm 2024

Việt Nam dù thường xuyên tham dự Cúp C2, vẫn chưa một lần chạm tới cột mốc này. Chính vì vậy, việc tích lũy điểm số ổn định ở mùa 2025/26 mang ý nghĩa bản lề, không chỉ cho riêng CAHN mà cho toàn bộ hệ thống bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh các đối thủ khu vực như Singapore và Indonesia cũng đang tăng tốc, cuộc cạnh tranh giành suất Cúp C1 châu Á trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với lợi thế điểm số hiện tại và việc còn một đại diện góp mặt ở vòng knock-out, bóng đá Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội thực tế để tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử, điều từng được xem là ngoài tầm với chỉ vài mùa giải trước.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm