Việc Công An Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam vào vòng knock-out Cúp C2 châu Á 2025/26 mở ra viễn cảnh đặc biệt, nơi thầy trò Mano Polking vẫn còn nguyên cơ hội đối đầu với câu lạc bộ của Cristiano Ronaldo.
Sau khi vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26 khép lại, bóng đá Việt Nam chỉ còn lại một cái tên tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục là Công An Hà Nội. Nam Định dù có cùng điểm số với đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhưng phải dừng bước do thua kém về chỉ số phụ, khép lại hy vọng của V.League chỉ sau vòng bảng.
Giải đấu năm nay xác định 16 đội đi tiếp, chia đều cho hai khu vực Đông Á và Tây Á. Ở Đông Á, CAHN góp mặt cùng nhiều đại diện mạnh như Gamba Osaka, Pohang Steelers, Bangkok United hay Macarthur. Trong khi đó, Tây Á quy tụ hàng loạt đội bóng giàu tiềm lực, nổi bật nhất là Al Nassr, câu lạc bộ đang sở hữu Cristiano Ronaldo trong đội hình.
Theo thể thức của AFC Champions League Two, hai khu vực sẽ thi đấu tách biệt từ vòng 1/8 cho đến khi xác định nhà vô địch Đông Á và Tây Á. Chỉ hai đội mạnh nhất mỗi khu vực mới gặp nhau ở trận chung kết toàn châu Á. Điều đó đồng nghĩa với việc CAHN không thể chạm trán Al-Nassr trước trận đấu cuối cùng của giải.
Với vị trí nhì bảng E, CAHN buộc phải gặp một đội nhất bảng ở vòng tứ kết khu vực Đông Á. Những đối thủ tiềm năng bao gồm Gamba Osaka, đại diện giàu truyền thống của Nhật Bản, hoặc các đội bị đánh giá nhẹ hơn như Persib hay Tampines Rovers.
Dù bốc thăm rơi vào kịch bản nào, hành trình của CAHN cũng được dự báo đầy chông gai, bởi Đông Á luôn là khu vực có tính cạnh tranh cao với nhiều câu lạc bộ sở hữu nền tảng chiến thuật và thể lực vượt trội.
Ở chiều ngược lại, Al-Nassr được xem là ứng viên hàng đầu tại khu vực Tây Á. Với lực lượng giàu chiều sâu và ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo, đội bóng Saudi Arabia có cơ hội rất lớn tiến sâu nếu duy trì phong độ ổn định. Tuy nhiên, lịch sử giải đấu cho thấy những bất ngờ luôn xuất hiện, và không đội nào được phép chủ quan.
Đối với CAHN, viễn cảnh đối đầu Ronaldo rõ ràng vẫn còn xa, nhưng hoàn toàn không phải điều viển vông. Điều kiện tiên quyết là đại diện Việt Nam phải vượt qua hàng loạt thử thách tại Đông Á để giành vé vào chung kết khu vực. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó, song không phải bất khả thi nếu nhìn lại tiền lệ các đội bóng Đông Nam Á từng gây sốc ở những mùa trước.
AFC Champions League Two là phiên bản cải tổ của AFC Cup, với tham vọng nâng tầm các câu lạc bộ tầm trung tại châu Á. Đội vô địch sẽ giành suất tham dự vòng loại AFC Champions League Elite, mở ra cánh cửa lớn hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Với CAHN, mỗi trận đấu từ đây không chỉ là cơ hội tiến sâu, mà còn là dịp để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế. Và nếu kịch bản đẹp nhất xảy ra, cuộc chạm trán với Ronaldo sẽ trở thành dấu mốc lịch sử khó quên.




Ngọc Thanh


















