2025 là một năm vô cùng đáng nhớ với bóng chuyền nước nhà.
Do không còn giải đấu tính điểm nào từ giờ đến hết năm 2025, thứ hạng cuối cùng của hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đã chính thức được "chốt sổ".
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kết thúc mùa giải 2025 với vị trí thứ 60 thế giới và thứ 3 Đông Nam Á, lần lượt xếp sau Indonesia (hạng 51) và Thái Lan (hạng 59).
Có thời điểm trong năm nay bóng chuyền nam Việt Nam vươn lên số 1 Đông Nam Á với thứ hạng 53 thế giới, song thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã không thể duy trì vị trí này trước sức ép lớn từ Thái Lan và Indonesia - hai đối thủ rất mạnh trong khu vực vừa gặp nhau ở trận chung kết SEA Games 33.
Trận đấu mang về nhiều điểm số nhất cho tuyển Việt Nam trong năm 2025 là thắng lợi 3-0 ngày 10/7 trước Campuchia ở chặng 1 SEA V.League, nơi chúng ta tích lũy thêm 7.74 điểm. Ngược lại, trận thua Philippines một ngày trước đó khiến Nguyễn Ngọc Thuân và các đồng đội mất tới 8.15 điểm.
Với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khép lại mùa giải ở vị trí thứ 28 thế giới, xếp thứ 2 Đông Nam Á và thứ 4 châu Á, sau Nhật Bản (hạng 5), Trung Quốc (hạng 6) và Thái Lan (hạng 18).
Thứ hạng cao nhất chúng ta đạt được trong năm là vị trí số 22 thế giới - đồng thời là thứ hạng cao nhất lịch sử. Dù không thể duy trì được cột mốc đáng nhớ này, song chưa bao giờ khoảng cách giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan trên BXH lại gần đến như thế.
Chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở AVC Nations Cup mang về nhiều điểm nhất cho tuyển nữ Việt Nam (6.17 điểm), trong khi trận thua 0-3 trước Kenya khiến chúng ta đánh rơi 12.77 điểm. Trận thắng lịch sử trước Thái Lan thuộc chặng 2 SEA V.League không mang về cho Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội điểm số nào.
Kể từ năm 2025, AVC (Liên đoàn Bóng chuyền châu Á) đã có thay đổi quan trọng: đưa SEA V.League vào hệ thống tính điểm, tạo thời cơ để cả hai đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có sự bứt phá. Đặc biệt với bóng chuyền nữ, HLV Tuấn Kiệt và các học trò đã tận dụng quá tốt cơ hội để có đà thăng tiến mạnh mẽ trên BXH, lọt nhóm những đội tuyển mạnh nhất châu lục và khu vực.




Công Thành


















