Việc PSSI tiến gần thỏa thuận với John Herdman khiến truyền thông Indonesia phản ứng mạnh, khi hàng loạt tờ báo gọi đây là bước đi táo bạo và khác biệt cho tham vọng Asian Cup 2027.
Thông tin Indonesia chuẩn bị bổ nhiệm John Herdman làm HLV trưởng ĐTQG nhanh chóng chiếm sóng truyền thông trong nước. Không chỉ vì cái tên mới, mà bởi hồ sơ hiếm có của nhà cầm quân người Anh, người từng đưa cả đội tuyển nữ lẫn đội tuyển nam của Canada giành quyền tham dự World Cup. Với Indonesia, đây được xem là một lựa chọn “không giống bất kỳ ai trước đó”.
Tờ Bola mở đầu bài phân tích bằng dòng tít đầy tò mò, nhấn mạnh: “John Herdman, kiến trúc sư của thành công World Cup 2022 của Canada, liệu điều tương tự có thể xảy ra với đội tuyển Indonesia?”.
Theo Bola, Herdman là HLV có “đủ kỹ năng và tư duy hệ thống” để dẫn dắt Garuda, nhất là trong bối cảnh Indonesia đang tìm kiếm một chiến lược dài hơi thay vì thành công ngắn hạn. Tờ báo này cũng lưu ý rằng Herdman từng từ chối lời mời của Jamaica và Honduras, cho thấy “sự quan tâm nghiêm túc của ông với dự án bóng đá Indonesia”.
Bola dành nhiều dung lượng để nhắc lại hành trình của Herdman tại Canada, gọi ông là “dị nhân của bóng đá thế giới”, bởi “chưa từng có HLV nào dẫn dắt cả đội tuyển nữ lẫn đội tuyển nam của cùng một quốc gia dự World Cup”. Theo tờ báo này, chính khả năng xây dựng nền tảng và thay đổi tư duy đội tuyển mới là điểm khiến PSSI bị thuyết phục.
Trong khi đó, Tempo tập trung vào khía cạnh nội bộ PSSI. Tờ báo này khẳng định: “Quyết định đã được đưa ra; tất cả mọi người đều nhất trí chọn John”, trích lời một thành viên Ban chấp hành.
Tờ Tempo cho biết việc lựa chọn Herdman diễn ra sau các cuộc thảo luận kéo dài, và ông đã vượt qua những ứng viên tên tuổi khác. Bài viết cũng nhấn mạnh, theo nguồn tin của Tempo, Herdman sẽ ký hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm điều khoản gia hạn thêm hai năm, phản ánh cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính chiến lược của PSSI.
Tờ Suara lại đưa ra góc nhìn thực tế hơn về mục tiêu. Theo Suara, PSSI không đặt áp lực vô địch Asian Cup 2027 lên vai HLV mới. Tờ báo dẫn lời lãnh đạo PSSI: “Mục tiêu của đội tuyển quốc gia Indonesia tại Asian Cup 2027 là lọt vào top 8”.
Suara đánh giá đây là mục tiêu “cao hơn so với Asian Cup 2023, nhưng vẫn phù hợp với giai đoạn xây dựng”. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng hợp đồng 2+2 của Herdman sẽ được “đánh giá trực tiếp thông qua thành tích tại Asian Cup 2027”.
Một điểm khác khiến truyền thông Indonesia chú ý là khả năng Herdman kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia và U23. Suara nhận xét: “Việc một HLV từng làm việc ở Bắc Mỹ và châu Âu chấp nhận mô hình kiêm nhiệm là điều hiếm thấy”, đồng thời cho rằng đây sẽ là thử thách mới mẻ trong sự nghiệp của Herdman.
Dù vậy, báo chí Indonesia cũng không né tránh những hoài nghi. Bola thẳng thắn viết rằng Canada dưới thời Herdman “đã bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022”, nhưng ngay sau đó nhấn mạnh: “Giá trị lớn nhất mà Herdman mang lại là thay đổi vị thế và tâm lý của một đội tuyển từng bị xem là yếu thế”. Đây chính là điều Indonesia đang kỳ vọng.
Nhìn chung, truyền thông Indonesia thể hiện sự pha trộn giữa kỳ vọng và thận trọng. Nhưng điểm chung trong các bài viết là sự đồng thuận rằng John Herdman không phải lựa chọn an toàn, mà là “một canh bạc có tính toán” của PSSI, với mục tiêu dài hạn đưa bóng đá Indonesia tiến gần hơn tới sân chơi lớn của châu lục và thế giới.
Ngọc Thanh


















