Tham dự Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2025, ông Winston Lee - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có những chia sẻ và chúc mừng tới bóng đá Việt Nam với một năm thi đấu rất thành công.
Ông Winston Lee bày tỏ: “Tôi rất vinh dự được có mặt tại Việt Nam ngày hôm nay. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam đã khởi đầu năm 2025 đầy ấn tượng với chức vô địch ASEAN AMEC Cup, tiếp đó là chức vô địch U23 Đông Nam Á vào giữa năm và khép lại năm bằng Huy chương Vàng SEA Games.
Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm hết sức thành công của bóng đá Việt Nam. Thành công này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng sự đồng hành và ủng hộ to lớn của các câu lạc bộ, các tổ chức thành viên. Đây cũng là thành quả chung của người dân Việt Nam - những người luôn dành tình yêu và niềm đam mê lớn cho bóng đá. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu này.
Những kết quả đạt được hôm nay là minh chứng cho quá trình tích lũy bền bỉ và định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, trong năm 2025, có tới 7 đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu của AFC - một cột mốc quan trọng phản ánh nỗ lực không ngừng của bóng đá Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc có ba đại diện của bóng đá Việt Nam tham gia các Ban chức năng của FIFA cũng cho thấy vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Trong thành công chung ấy, chúng tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn.
Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi rất hãnh diện trước những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được và xin chúc các bạn sớm giành quyền tham dự World Cup.
Tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đối với sự phát triển và thành công chung của bóng đá Đông Nam Á”.
Năm 2025 đánh dấu bước phát triển nổi bật của bóng đá Việt Nam trên bình diện khu vực và châu lục. Dưới định hướng chiến lược và đầu tư trọng điểm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, có tới 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ giành quyền dự các Vòng chung kết châu Á giai đoạn 2025/26, cho thấy hiệu quả rõ nét của lộ trình phát triển bền vững.
Đội tuyển nam quốc gia mở đầu năm bằng chức vô địch ASEAN Cup 2024 với thành tích bất bại, tạo dấu mốc lịch sử khi đăng quang trên sân khách.Dù gặp khó khăn tại vòng loại Asian Cup 2027 do quá trình chuyển giao lực lượng, năm 2025 vẫn được xem là giai đoạn bản lề quan trọng cho chu kỳ phát triển mới.
Ở bóng đá nữ, đội tuyển quốc gia giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026, đoạt HCĐ Đông Nam Á và thi đấu nỗ lực tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế khu vực. Lực lượng U22/U23 nam duy trì vai trò trụ cột khi vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, toàn thắng vòng loại U23 châu Á 2026 và để lại nhiều dấu ấn tại SEA Games.
Futsal Việt Nam cũng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là tấm HCV lịch sử của futsal nữ tại SEA Games 33. Song song đó, các đội tuyển trẻ nam và nữ liên tiếp giành vé dự VCK châu Á, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai bóng đá Việt Nam.
Hoàng Cầm


















