FIFA đối mặt làn sóng tranh cãi sau cáo buộc Gianni Infantino hứa trao trận chung kết World Cup 2030 cho Morocco để đổi lấy sự ủng hộ tái tranh cử.
Cuộc đua giành quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030 bất ngờ trở nên căng thẳng, sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị cáo buộc đã đề nghị trao trận đấu quan trọng nhất cho Morocco để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới.
Theo The Times, Infantino đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức cấp cao của FIFA tại Rabat trong bối cảnh ông chịu sức ép lớn liên quan đến kế hoạch thương mại hóa các giải đấu. Nguồn tin của tờ báo Anh cho rằng người đứng đầu FIFA muốn Morocco công khai ủng hộ ông tiếp tục giữ chức chủ tịch.
Đổi lại, Infantino bị tố đã hứa để sân Hassan II tại Casablanca đăng cai trận chung kết World Cup 2030. Công trình có sức chứa dự kiến khoảng 115.000 chỗ ngồi đang được Morocco xây dựng và được xem là đối thủ lớn nhất của sân Santiago Bernabeu trong cuộc cạnh tranh này.
FIFA lập tức phủ nhận thông tin trên. Người phát ngôn của tổ chức này khẳng định: “Nói Chủ tịch FIFA đã hứa về quyền đăng cai chung kết World Cup 2030 là sai sự thật và gây hiểu lầm”. FIFA cho biết địa điểm tổ chức trận chung kết vẫn chưa được quyết định và sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
Dù đã có lời bác bỏ, cáo buộc vẫn khiến phía Tây Ban Nha phản ứng mạnh. Bộ trưởng Giáo dục, Đào tạo nghề và Thể thao Milagros Tolon nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ tiếp tục vận động để trận chung kết được tổ chức trên lãnh thổ Tây Ban Nha.
“Chúng tôi muốn trận chung kết diễn ra tại đất nước mình bởi Tây Ban Nha xứng đáng với điều đó”, bà Tolon tuyên bố. Bà cũng nhắc đến kinh nghiệm đăng cai các sự kiện lớn, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng và khả năng bảo đảm an ninh của Tây Ban Nha.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzán trước đó nhiều lần khẳng định quốc gia này sẽ giữ vai trò trung tâm tại World Cup 2030 và tin rằng trận chung kết sẽ được tổ chức tại đây. Santiago Bernabeu hiện được đánh giá là ứng viên sáng giá, nhưng Morocco đang tạo ra sức ép đáng kể bằng dự án sân Hassan II.
World Cup 2030 được trao cho liên danh Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Uruguay, Argentina cùng Paraguay sẽ tổ chức ba trận đấu kỷ niệm 100 năm giải đấu, trước khi phần lớn các cuộc tranh tài diễn ra tại châu Âu và châu Phi.
Hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận thỏa thuận giữa Infantino và Morocco. Tuy nhiên, cáo buộc từ The Times cùng phản ứng của FIFA đã biến quyền đăng cai trận chung kết thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trước World Cup 2030.
Ngọc Thanh


















