Biến lớn xuất hiện, World Cup 2030 đứng trước nguy cơ xáo trộn

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ năm, 06/08/2026 10:05 AM (GMT+7)
A A+

Kế hoạch tổ chức World Cup 2030 đứng trước nguy cơ phát sinh biến động khi một đảng trong liên minh cầm quyền Tây Ban Nha yêu cầu đánh giá lại việc đồng đăng cai giải đấu với Morocco và Bồ Đào Nha.

Đề xuất gây chú ý tại Quốc hội Tây Ban Nha

Đảng cánh tả Sumar, đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền tại Tây Ban Nha, vừa trình một kiến nghị lên Quốc hội, yêu cầu chính phủ “xem xét và đánh giá lại” kế hoạch đồng tổ chức World Cup 2030 cùng Morocco và Bồ Đào Nha.

Động thái này xuất hiện sau cuộc khủng hoảng người di cư nghiêm trọng tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi và có đường biên giới trực tiếp với Morocco.

official--spain--morocco-and-portugal-to-host-world-cup-2030--besoccer
Nội dung đề xuất cũng chưa xác định rõ Tây Ban Nha sẽ rút khỏi World Cup 2030 hay yêu cầu loại Morocco khỏi danh sách đồng chủ nhà.

Theo truyền thông quốc tế, hơn 70.000 người đã vượt biên từ Morocco vào Ceuta trong thời gian ngắn, khiến hệ thống tiếp nhận tại địa phương rơi vào tình trạng quá tải. Sự việc cũng gây ra thương vong và làm dấy lên tranh luận gay gắt về quan hệ giữa Madrid và Rabat.

Sumar cáo buộc Morocco sử dụng vấn đề di cư như một công cụ gây sức ép. Đảng này cho rằng một quốc gia bị đặt dấu hỏi về nhân quyền và độ tin cậy trong quan hệ quốc tế không nên mặc nhiên nhận được uy tín từ việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Chưa đồng nghĩa Tây Ban Nha rút khỏi World Cup

Dù gây tiếng vang lớn, kiến nghị của Sumar hiện không có tính ràng buộc pháp lý. Nội dung đề xuất cũng chưa xác định rõ Tây Ban Nha sẽ rút khỏi World Cup 2030 hay yêu cầu loại Morocco khỏi danh sách đồng chủ nhà.

Mục tiêu trước mắt của Sumar là buộc chính phủ tiến hành một cuộc đánh giá minh bạch về mô hình tổ chức, các tiêu chuẩn nhân quyền và trách nhiệm của từng quốc gia chủ nhà.

images (76)
Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chưa có ý định từ bỏ kế hoạch đăng cai.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chưa có ý định từ bỏ kế hoạch đăng cai. RFEF được cho là vẫn giữ nguyên cam kết với dự án, bởi các bên đã ký kết nhiều thỏa thuận và đầu tư nguồn lực đáng kể cho quá trình chuẩn bị.

Điều này đồng nghĩa khả năng Tây Ban Nha rút khỏi World Cup 2030 ở thời điểm hiện tại vẫn còn khá thấp. Tuy nhiên, sức ép chính trị có thể ảnh hưởng đến quá trình hợp tác giữa ba nước trong những năm tới.

Cuộc đua đăng cai trận chung kết thêm căng thẳng

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco được FIFA chính thức lựa chọn làm ba quốc gia đăng cai chính của World Cup 2030 vào ngày 11/12/2024. Argentina, Uruguay và Paraguay cũng tổ chức ba trận mở màn mang tính kỷ niệm, đánh dấu 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên.

Trước khi cuộc tranh cãi nổ ra, Tây Ban Nha và Morocco đã cạnh tranh quyết liệt quyền tổ chức trận chung kết. Phía Tây Ban Nha muốn đưa trận đấu quan trọng nhất tới sân Bernabeu tại Madrid, trong khi Morocco thúc đẩy phương án sử dụng sân vận động mới tại khu vực Casablanca.

20.7-btwc-3-6_doi_tuyen_1
Trước khi cuộc tranh cãi nổ ra, Tây Ban Nha và Morocco đã cạnh tranh quyết liệt quyền tổ chức trận chung kết.

Bởi vậy, kiến nghị của Sumar không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai liên minh đăng cai mà còn có thể khiến cuộc đua giành quyền tổ chức trận chung kết World Cup 2030 trở nên phức tạp hơn.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm