Việc HLV Kim Sang Sik được xác nhận tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến hết Asian Cup 2027 nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ Đông Nam Á, với nhiều lo lắng xen lẫn sự thừa nhận.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định hợp đồng của HLV Kim Sang Sik còn hiệu lực đến năm 2027, thay vì kết thúc vào năm 2026 như một số thông tin trước đó. Bản hợp đồng ký từ tháng 6/2024 có điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu các chỉ tiêu chuyên môn được hoàn thành.
Với việc vô địch ASEAN Cup 2024 và giành HCV SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam, điều khoản này được kích hoạt, đồng nghĩa ông Kim sẽ tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup 2027.
Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn bóng đá khu vực và kéo theo hàng loạt phản ứng trái chiều. Nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra đặc biệt lo ngại khi Việt Nam giữ được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện.
Một bình luận thu hút nhiều tương tác viết: “Nếu Kim Sang Sik ở lại lâu dài, Việt Nam sẽ rất khó bị lật đổ ở khu vực”. Một tài khoản khác thẳng thắn thừa nhận: “Việt Nam bây giờ không còn thay HLV liên tục như trước, họ đang xây dựng sức mạnh dài hạn”.
Tại Indonesia, nỗi lo cũng hiện rõ trong các cuộc thảo luận. Một CĐV nhận xét: “Kim Sang Sik giống như mảnh ghép hoàn hảo, Việt Nam mạnh lên rất nhanh”. Người khác bổ sung “Nếu ông ấy ở lại đến 2027, Việt Nam sẽ là đội khó bị đánh bại nhất Đông Nam Á”. Không ít ý kiến cho rằng sự ổn định này khiến cuộc đua khu vực ngày càng chênh lệch.
CĐV Malaysia phản ứng theo hướng vừa lo lắng vừa nể phục. Một bình luận được chia sẻ rộng rãi viết: “Việt Nam hiện tại chơi bóng với sự tự tin và lạnh lùng của một đội cửa trên thực sự”. Một ý kiến khác thừa nhận: “HLV này mang lại cho Việt Nam thứ bóng đá rất kỷ luật, rất khó chịu”. Có CĐV Malaysia cho rằng: “Khi Việt Nam đã thắng liên tiếp, việc gia hạn HLV chỉ là vấn đề thời gian”.
Ở Singapore và Philippines, giọng điệu bình luận có phần trung lập hơn nhưng vẫn đầy dè chừng. Một CĐV Singapore nhận xét: “Việt Nam đang đi con đường mà nhiều đội ASEAN muốn nhưng chưa làm được”. Trong khi đó, một tài khoản Philippines viết: “Việt Nam bây giờ không còn là đội mạnh theo chu kỳ, họ duy trì sức ép liên tục”.
Chuỗi phản ứng này xuất phát từ những gì Kim Sang Sik đã làm được trong thời gian ngắn. Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái danh hiệu, đặc biệt là chiến thắng ngược dòng ngay trên sân Rajamangala để giành HCV SEA Games 33. Những điều chỉnh chiến thuật hợp lý và khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu đã trở thành dấu ấn quen thuộc.
Trong bối cảnh Asian Cup 2027 đang ở phía trước, việc HLV Kim Sang Sik tiếp tục gắn bó dài hạn được xem là lợi thế lớn của bóng đá Việt Nam. Và từ phản ứng của CĐV Đông Nam Á, có thể thấy rõ một thực tế: sự hiện diện của ông Kim đang trở thành nỗi lo chung cho phần còn lại của khu vực.




Ngọc Thanh

















