Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao tạm đình chỉ lệnh cấm của FIFA, giá trị thị trường của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đồng loạt bật tăng mạnh trước trận quyết đấu với ĐT Việt Nam.
Các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bất ngờ đón tin vui khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) quyết định tạm đình chỉ lệnh cấm thi đấu 12 tháng mà FIFA từng áp đặt. Quyết định này chưa phải phán quyết cuối cùng, nhưng đủ để giúp họ trở lại sân cỏ và kéo theo sự thay đổi đáng kể về giá trị thị trường.
Trước đó, vào cuối năm 2025, FIFA đã ban hành án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch vì vi phạm liên quan đến hồ sơ pháp lý. Án cấm khiến toàn bộ các cầu thủ bị định giá 0 Euro trên chuyên trang Transfermarkt, phản ánh tình trạng không thể thi đấu trong thời gian dài.
Không chấp nhận quyết định này, FAM đã kháng cáo lên FIFA nhưng bị bác bỏ. Vụ việc sau đó được đưa lên CAS nhằm tìm kiếm phán quyết công bằng hơn. Mới đây, CAS xác nhận tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt, cho phép 7 cầu thủ tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phiên điều trần chính thức vào ngày 26/2.
Ngay lập tức, giá trị thị trường của các cầu thủ này bắt đầu phục hồi. Trường hợp đáng chú ý nhất là hậu vệ Facundo Garces của Deportivo Alaves. Sau khi trở lại thi đấu tại La Liga, trong đó có trận gặp Espanyol ngày 31/1, giá trị của anh tăng từ 0 lên 1 triệu Euro. Đây là bước nhảy đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.
Không chỉ Garces, nhiều cầu thủ khác cũng ghi nhận mức định giá mới tích cực. Imanol Machuca hiện là người có giá trị cao nhất trong nhóm, khoảng 1,26 triệu Euro. Joao Figueiredo và Garces cùng được định giá 1 triệu Euro. Jon Irazabal đạt 500.000 Euro, Hector Hevel 345.000 Euro, Rodrigo Holgado 237.000 Euro, trong khi Gabriel Palmero tạm thời vẫn ở mức 0 Euro nhưng được dự đoán sẽ sớm tăng trở lại khi ổn định tại đội bóng mới.
Việc được thi đấu trở lại không chỉ giúp các cầu thủ cải thiện giá trị cá nhân mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với đội tuyển Malaysia. "Hổ Mã Lai" hiện đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 12 điểm.
Trận đấu quyết định giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 31/3/2026 tại sân Thiên Trường. Do chỉ đội đầu bảng mới giành vé dự Asian Cup 2027, Malaysia đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần không thua đậm. Trong khi đó, ĐT Việt Nam buộc phải thắng với cách biệt tối thiểu bốn bàn để lật ngược tình thế.
Dù án phạt chỉ được đình chỉ tạm thời, sự trở lại của các cầu thủ nhập tịch đã tạo cú hích rõ rệt cho bóng đá Malaysia cả về chuyên môn lẫn giá trị chuyển nhượng. Mọi ánh mắt giờ đây hướng về phán quyết cuối cùng của CAS, yếu tố có thể định đoạt không chỉ tương lai của 7 cầu thủ mà còn cục diện bóng đá khu vực.
Ngọc Thanh

















